25/04/2024 lúc 14:55 (GMT+7)
Breaking News

Biên phòng Kon Tum: Duy trì 58 chốt chặn dọc biên giới phòng dịch Covid-19

VNHN - Dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, các hoạt động xã hội dần khôi phục, song lực lượng Biên phòng Kon Tum cùng chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng, duy trì 58 chốt chặn kiểm soát phòng dịch Covid-19 suốt dọc tuyến biên giới dài hơn 292km giáp nước bạn Lào và Campuchia, với quyết tâm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để phòng chống dịch.

VNHN - Dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, các hoạt động xã hội dần khôi phục, song lực lượng Biên phòng Kon Tum cùng chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng, duy trì 58 chốt chặn kiểm soát phòng dịch Covid-19 suốt dọc tuyến biên giới dài hơn 292km giáp nước bạn Lào và Campuchia, với quyết tâm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để phòng chống dịch.

Một chốt chặn phòng dịch Covid-19 của lực lượng Biên phòng Kon Tum được bố trí ở khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Các chốt chặn phòng dịch Covid-19 của lực lượng Biên phòng Kon Tum được bố trí ở khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các đường mòn, lối mở. Tại các chốt chặn, cán bộ chiến sĩ duy trì lịch trực cả ngày lẫn đêm; tăng cường kiểm soát chặt không để người dân qua lại biên giới. Đồng thời, họ còn thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn người dân địa phương các biện pháp phòng dịch Covid-19, như phát khẩu trang, hướng dẫn rửa tay phòng dịch đúng cách.

Thượng úy Nguyễn Văn Duy, đồn biên phòng Đăk Long, Tổ trưởng chốt chặn làng Long Yên, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei cho biết, cán bộ chiến sỹ tại chốt vừa phải kiểm soát chặt chẽ không để người dân xâm nhập từ ngoại biên vào nội địa, vừa hướng dẫn người dân địa phương đi làm nương rẫy qua chốt thực hiện các biện pháp phòng dịch.

“Chúng tôi đã thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên chốt chặn 24/24, đảm bảo quân số trên một ca. Bà con thường xuyên đi làm rẫy qua lại chốt chúng tôi thì chấp hành nghiêm quy định và hướng dẫn của chốt bộ đội biên phòng đúng như quy trình. Khi hướng dẫn bà con vào chưa có khẩu trang thì bộ đội biên phòng cũng cấp phát cho bà con, hướng dẫn cho họ là quy trình rửa tay cồn, sát trùng đảm bảo phòng dịch Covid-19”, Thượng úy Nguyễn Văn Duy nói.