24/04/2024 lúc 15:52 (GMT+7)
Breaking News

BHXH TP. Hải Phòng: Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid - 19

VNHN - Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid - 19, sáng 26-3, đoàn công tác Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã trao tặng Ban Chỉ huy quân sự quận Kiến An một số vật phẩm và những phần quà động viên thiết thực.

VNHN - Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid - 19, sáng 26-3, đoàn công tác Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã trao tặng Ban Chỉ huy quân sự quận Kiến An một số vật phẩm và những phần quà động viên thiết thực.

Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng do bà Nguyễn Thị Lộc - Quyền Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong khu lưu trú, cách ly tại Trường đại học Hải Phòng. Đón đoàn có Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Kiến An Phạm Thị Phượng, Thượng tá - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Kiến An Đặng Thanh Tùng…

Quyền Giám đốc BHXH Hải Phòng Nguyễn Thị Lộc chia sẻ, thông qua việc trao tặng vật tư y tế, BHXH Hải Phòng mong muốn chung tay, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid – 19

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đã trao 1.000 khẩu trang y tế, 100 gói khăn lau tay sát khuẩn, 200 chai nước súc miệng TB, 200 chai nước rửa tay khô sát khuẩn cùng những phần quà động viên thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Số vật phẩm trên được huy động từ nguồn đóng góp, ủng hộ của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ trao tặng, bà Nguyễn Thị Lộc-  Quyền Giám đốc BHXH Hải Phòng cho biết: Đây là tấm lòng của cán bộ viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Hải Phòng mong muốn được chung tay chia sẻ và động viên kịp thời những người ở tuyến đầu đã không quản ngày đêm, trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe cho cộng đồng.

Đoàn công tác BHXH TP trao tặng vật phẩm tới cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Đại học Hải Phòng

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Lộc mong muốn các cán bộ chiến sỹ tiếp tục vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm chế độ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng, chung tay cùng thành phố và cả nước phòng chống, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Cảm ơn tấm lòng và sự hỗ trợ thiết thực của cán bộ viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Thượng tá - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Kiến An Đặng Thanh Tùng cho biết: Sau khi được cấp trên giao nhiệm vụ đón nhận các công dân đang học tập, lao động, công tác ở nước ngoài về cách ly y tế, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo các cán bộ chiến sỹ làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt đáp ứng yêu cầu cách ly theo đúng quy định. Đồng thời chủ động thông báo và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cơ quan y tế của địa phương triển khai các biện pháp phòng dịch và bảo đảm y tế tại khu vực cách ly. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận tới gần 900 lượt công dân.

Những vật tư y tế thiết yếu rất cần trong giai đoạn phòng chống dịch mới của thành phố

Trong quá trình triển khai hoạt động, đơn vị đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp tích cực như tổ chức khai báo y tế, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân; tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực cách ly; thường xuyên duy trì nền nếp kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cho công dân… Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tiến hành tốt công tác tuyên truyền các biện pháp vệ sinh, phòng dịch; tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công dân cách ly y tế thông qua hệ thống phát thanh của đơn vị. Qua đó, các công dân đã nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nâng cao ý thức phòng dịch tại khu vực cách ly...