24/04/2024 lúc 20:14 (GMT+7)
Breaking News

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An: Hợp tác Quốc tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

Trong khuôn khổ Dự án đào tạo và phát triển mạng lưới tâm thần tại Việt Nam, từ ngày 11 đến ngày 15/01/2021, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An phối hợp với Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y khoa Charité - Berlin - CHLB Đức triển khai chương trình tập huấn chuyên môn tâm thần trong các bệnh lý nội khoa và tâm thần cộng đồng.

Trong khuôn khổ Dự án đào tạo và phát triển mạng lưới tâm thần tại Việt Nam, từ ngày 11 đến ngày 15/01/2021, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An phối hợp với Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y khoa Charité - Berlin - CHLB Đức triển khai chương trình tập huấn chuyên môn tâm thần trong các bệnh lý nội khoa và tâm thần cộng đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần y đức: “Lương y như từ mẫu, dùng tâm đức để chữa bệnh” và phương châm: Luôn hướng tới sự hài lòng của người bệnh là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác khám chữa bệnh mang tính đặc thù của bệnh viện. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo chương trình, BSCKII Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc Bệnh viện đã nhấn mạnh các nội dung tập huấn, nêu cao tầm quan trọng và định hướng phát triển của công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thời gian tới.

BSCKII Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại hội nghị

Tham gia giảng dạy tại chương trình tập huấn có PGS.TS. Tạ Thị Minh Tâm, TS. Eric Hahn - Khoa Tâm thần và tâm lý trị liệu Trường Đại học Y khoa Charité - Berlin - CHLB Đức, ThS. Nguyễn Thành Long - Trường Đại học Y Hà Nội. 

Đối tượng học viên gồm các bác sĩ chuyên khoa tâm thần; bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh của các đơn vị khám, chữa bệnh công lập; bác sĩ chuyên trách tâm thần cộng đồng tại các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh và sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa trường Đại học Y khoa Vinh. 

Các chuyên gia tham gia giảng dạy

Tại chương trình, học viên được các chuyên gia giảng dạy và trao đổi về các nội dung chuyên khoa tâm thần như: Nền tảng cơ sở của bệnh tâm thần phân liệt; Hóa dược trong điều trị tâm thần phân liệt; Trầm cảm trong thực hành lâm sàng; Trị liệu tâm lý trong trầm cảm; Trầm cảm sau sinh; Sức khỏe tâm thần trong các bệnh lý nội khoa,… 

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, đoàn làm việc cũng đã tổ chức tham quan thực tế cộng đồng tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn cũng như một số Trạm Y tế xã trong huyện và có buổi trao đổi làm việc giữa lãnh đạo sở Y tế Nghệ An cùng các chuyên gia Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Khoa Charité - Berlin - CHLB Đức để thảo luận, đưa ra những định hướng xây dựng và phát triển mạng lưới ngành tâm thần tại tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đoàn tham quan thực tế tại Trạm y tế xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An

Với tinh thần thần tích cực, tập trung  hiệu quả, chương trình tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, đem lại những kiến thức bổ ích, thiết thực cho các học viên, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, luôn là địa chỉ đáng tin cậy cho người bệnh trên địa bàn tỉnh nhà và các tỉnh lân cận./.