24/04/2024 lúc 21:58 (GMT+7)
Breaking News

Bệnh viện Quân y 4 mang niềm vui cho đối tượng chính sách

VNHN - Sáng 23/7, Đoàn công tác gồm 19 đồng chí của Bệnh viện Quân y 4 tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Yên Thành nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

VNHN - Sáng 23/7, Đoàn công tác gồm 19 đồng chí của Bệnh viện Quân y 4 tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Yên Thành nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

Đ/c Đại tá Vương Kim Hải, chính ủy Cục Hậu cần

trao tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Tại buổi khám, các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Thành được các y, bác sĩ khám sức khỏe tổng quát, đo và kiểm tra các chỉ số sức khỏe, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng, điện tim… Qua thăm khám, sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khoẻ, khi phát hiện có các dấu hiệu bệnh tật, hoặc trường hợp phát hiện bệnh nặng, các đối tượng chính sách được các y, bác sĩ hướng dẫn chuyển viện để điều trị, chăm sóc kịp thời.

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Trong quá trình khám bệnh, các y, bác sĩ đã tư vấn về chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, các kiến thức về rèn luyện thân thể như thể dục thể thao, các hoạt động giải trí phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là một số bệnh lý tim mạch phổ biến để các đối tượng chính sách có thể chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân được tốt nhất. Cũng trong dịp này, Cục Hậu cần và Bệnh viện Quân y 4 đã tặng 20 suất quà cho các đồng chí là thương binh nặng và các gia đình chính sách có hoàn khó khăn, mỗi suất quà 500 nghìn đồng.Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Bệnh viện Quân y 4, qua đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn sức khỏe cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, củng cố tình đoàn kết quân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.