19/04/2024 lúc 22:30 (GMT+7)
Breaking News

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An: Trọng chất lượng đội ngũ nâng cao tinh thần phục vụ

Sáu tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An tiếp nhận thăm khám 15.451 lượt bệnh nhân đạt tỷ lệ 64,38 % so với kế hoạch của năm. Công tác tiếp nhận, hướng dẫn, tư vấn, khám và điều trị cho người bệnh được tiến hành chu đáo, công khai; các thủ tục ra, vào, chuyển viện, chuyển khoa, thanh toán viện phí được tổ chức đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt nhất, nhanh nhất cho người bệnh.

Sáu tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An tiếp nhận thăm khám 15.451 lượt bệnh nhân đạt tỷ lệ 64,38 % so với kế hoạch của năm. Công tác tiếp nhận, hướng dẫn, tư vấn, khám và điều trị cho người bệnh được tiến hành chu đáo, công khai; các thủ tục ra, vào, chuyển viện, chuyển khoa, thanh toán viện phí được tổ chức đồng bộ, đảm bảo phục vụ tốt nhất, nhanh nhất cho người bệnh.

 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sỹ hiện có.

Để thực hiện tốt phương châm “Thầy thuốc như mẹ hiền”, Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng y đức và phát triển Đảng viên, lấy lực lượng đảng viên trong đơn vị làm nhân cốt, nêu gương về tinh thần phục vụ và y đức cho quần chúng noi theo.  Trong sáu tháng đầu năm, Đảng ủy bệnh viện đã chuyển Đảng chính thức cho 03 đồng chí và kết nạp 02 đồng chí vào Đảng, cử đi đào tạo trung cấp chính trị 04 đồng chí; Xét tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí.

Ngoài ra, Đảng ủy bệnh viện cũng làm tốt công tác bổ sung dữ liệu Đảng viên; soát xét đối chiếu hồ sơ cán bộ với hồ sơ đảng viên đối với các đồng chí thuộc BTV huyện quản lý và cán bộ dự nguồn 2020 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đạt được, hiện nay Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An đang gặp một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là đội ngũ y, bác sỹ đang thiếu khá nhiều so với chỉ tiêu được giao nên ảnh hưởng không nhỏ  đến kết quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.