24/04/2024 lúc 02:32 (GMT+7)
Breaking News

Bế mạc Hội thi liên hoan tiếng hát CNLĐ năm 2019

Các đội tham gia đã có sự chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và chất lượng biểu diễn, tham gia đủ các thể loại, đảm bảo thời gian quy định mà Ban tổ chức đưa ra. Các nội dung của các đội đã bám sát chủ đề của Hội thi với các đề tài; trong hội thi lần này, đã xuất hiện nhiều đội có nội dung, ý tưởng xuyên suốt, tạo cảm xúc lắng đọng và hình thức biểu diễn hấp dẫn, đạt chất lượng cao, nhiều đơn vị đã có sự đầu tư, dàn dựng bài bản, có sự tham gia của các nhà biên đạo múa, phối âm phối khí, đạo diễn s

VNHN - Sau 02 ngày thi diễn, sáng ngày 10.8.2019 Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Công diễn các tiết mục tiêu biểu và tổng kết bế mạc Hội thi liên hoan tiếng hát CNLĐ và tiêu phẩm tuyên truyền An toàn vệ sinh Lao động năm 2019; Hội thi đã khép lại và thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ tổng kết Ban tổ chức đã cho công diễn hơn 10 tiết mục tiêu biểu đại diện cho 75 tiết mục của 450 diễn viên đến từ 25 đơn vị trực thuộc EVNCPC mang đến cho hội thi những phần trình diễn thú vị, ấn tượng, những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống được thể hiện sinh động qua giọng ca mượt mà, sâu lắng cùng phần minh họa chuẩn bị khá công phu. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện (21/12/1954 – 21/12/2019), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2019); đồng thời, tạo điều kiện giao lưu giữa CBCNV các đơn vị, thắt chặt tình đoàn kết cùng thi đua lao động sản xuất, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ bế mạc hội thi, Thạc sỹ Hoàng Thanh Sơn, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Huế phát biểu: “Nhìn chung, các đội tham gia đã có sự chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và chất lượng biểu diễn, tham gia đủ các thể loại, đảm bảo thời gian quy định mà Ban tổ chức đưa ra. Các nội dung của các đội đã bám sát chủ đề của Hội thi với các đề tài; trong hội thi lần này, đã xuất hiện nhiều đội có nội dung, ý tưởng xuyên suốt, tạo cảm xúc lắng đọng và hình thức biểu diễn hấp dẫn, đạt chất lượng cao, nhiều đơn vị đã có sự đầu tư, dàn dựng bài bản, có sự tham gia của các nhà biên đạo múa, phối âm phối khí, đạo diễn sấn khấu vì vậy chất lượng các tiết mục đã giữ được vẽ đẹp truyền thống, tính chuẩn mực, có sức thu hút và hấp dẫn người xem như các chương trình của các đội như: Công ty Điện lực Đăk Nông, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty CNTT Điện lực miền Trung, Cơ quan Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng trị, Quảng Nam, Bình Định, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung… Về các thể loại đơn ca, song tam ca, tốp ca, múa, hát múa đã đem đến hội thi lần này có chất lượng khá tốt, nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả như: Lời ru Bu Noong, Màn sương đêm (Đăk Nông), Mẹ miền Trung, Điện lực miền Trung khát vọng ngày mới (CNTT Điện lực miền Trung), Sóng ngang (Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung), Mẹ và Tổ quốc (Tư vấn Điện miền Trung), Tự hào người thợ điện miền Trung ( Quảng Ngãi)…

Nhiều đơn vị đã có đầu tư về phục trang, đạo cụ, hình ảnh sống động (màn hình led) rất đẹp, ăn khớp, tạo hiệu ứng và hỗ trợ rất tốt cho các tiết mục. Về tiểu phẩm cần đáng khen đạo diễn và diễn viên đã biết khai thác sự biến trong kịch một cách liên tục, đồng thời, sáng tạo trong sử dụng hình ảnh clip, visul tương tác với tác phẩm hợp lý tạo nên những khúc ca tâm lý rất hiệu quả, gây dược hiệu ứng bất ngờ với khán giả, từ đó đảm bảo thành công trong thủ pháp và tính giải trí theo đó cũng được tối đa hóa, mang lại tiếng cười, sự cảm thụ và đón nhận thông điệp cần truyền tải từ phía khán giả một cách tự nhiên. Nhìn chung, mặt tích cực của tiểu phẩm trong Hội thi thể hiện qua 3 yếu tố phản ảnh phong phú đa dạng từ công sở tới gia đình, từ thành phố đến nông thôn, làng bản; Hình thức sân khấu hóa có nhiều sáng tạo, áp dụng cả phương pháp kịch truyền thống và kịch Bectôn Brêcht thức tỉnh khán giả về diễn tiến sân khấu và áp dụng một cách sáng tạo, hiệu quả; Diễn viên diễn xuất tự nhiên, cảm xúc, nhiều diễn viên đạt tới mức diễn chuyên nghiệp, đài từ tốt, ứng biến linh hoạt và hoàn toàn làm chủ sân khấu, cảnh trí một số vỡ khá dầu tư và biết sắp xếp bố cục khoa học trong một quỹ thời gian không nhiều… Mặc dù Hội thi có những thành công nhất định trên nhiều mặt, tuy nhiên cũng có một số nhược điểm cần được khắc phục cho các Hội thi lần sau thành công hơn… ” .

Thạc sỹ Hoàng Thanh Sơn, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Huế phát biểu tại Hội thi.

Với tinh thần làm việc khách quan, công tâm của Ban Giám khảo chấm chọn tại Hội thi, kết quả xếp hạng đối với các đoàn tham gia Hội thi Hội thi liên hoan tiếng hát CNLĐ và tiêu phẩm tuyên truyền An toàn vệ sinh Lao động năm 2019 như sau:

Khối Sản xuất kinh doanh điện:

- Giải Nhất: Công ty Điện lực Đăk Nông;

- Giải Nhì: Công ty Điện lực Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng;

- Giải Ba: Công ty Điện lực Bình Định.

Khối Hậu cần – Dịch vụ - Cổ phần:

- Giải Nhất: CNTT Điện lực miền Trung;

- Giải Nhì: Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung;

- Giải Ba: Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV - EVNCPC trao giải Nhất cho đoàn Công ty Điện lực Đăk Nông và CNTT Điện lực Đà Nẵng.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC trao giải Nhì cho Đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC trao giải Ba cho Đoàn Công ty Điện lực Bình Định và Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung.

Dương Anh Minh

Sau đây một số hình ảnh tại buổi công diễn: