24/04/2024 lúc 06:28 (GMT+7)
Breaking News

Bát Xát: Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” năm 2021

Ngày 8/10, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã thành công tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” cấp huyện năm 2021 để chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bát Xát.

Ngày 8/10, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã tổ chức thành công Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” cấp huyện năm 2021 để chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bát Xát.

Tham dự Hội thi 57 thí sinh, trong đó có có 19 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc được thông qua vòng chấm sơ khảo, phần soạn đề cương thuyết trình. Nội dung Hội thi gồm 3 phần thi bắt buộc là: Soạn thảo đề cương; thi thuyết trình và thi bốc thăm trả lời câu hỏi.

Thí sinh tham gia Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” cấp huyện năm 2021 - Nguồn ảnh: baolaocai.vn

Trong đó, ở phần thi thuyết trình các thí sinh sẽ phải tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản trong các Văn kiện Nghị quyết của Đảng như: Một số vấn đề về xây dựng Đảng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; những điểm mới về đối ngoại trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức - điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII… Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần lựa chọn những nội dung chủ đề đảm bảo tính lý luận, tính thực tiễn, tính hệ thống; đề cương xây dựng phải có bố cục, kết cấu rõ ràng, hợp lý song song với việc kết hợp sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hiệu quả cao trong phần thuyết trình; mỗi thí sinh cần thể hiện được nhận thức và tư duy mới trong việc chuẩn bị đề cương, tham gia thi thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ. 

Thông qua Hội thi, mỗi Báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, hiệu quả Nghị quyết của Đảng, áp dụng vào công tác thực tiễn và cuộc sống, tạo động lực để mỗi đảng viên, các cán bộ, thí sinh tham gia thi có thêm ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tạo điều kiện để các thí sinh tham gia th giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền miệng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng đến các cán bộ nhân dân.

Kết thúc hội thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề. Ban tổ chức đã thống nhất đề cử thí sinh đạt giải Nhất và 2 thí sinh đạt giải Nhì tiếp tục tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021./.