29/03/2024 lúc 05:01 (GMT+7)
Breaking News

Bắt ông trùm thủ súng, vận chuyển hơn 100.000 viên ma túy tổng hợp

VNHNO - Trưa ngày 12/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn. 

VNHNO - Trưa ngày 12/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn. 

Đối tượng Som Vang Lat Sa Vông cùng tang vật bị bắt giữ

Vào 16h30 ngày 11/9, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) bắt quả tang đối tượng Som Vang Lat Sa Vông (tên thường gọi là Tà Văn, SN 1983, trú tại bản Tăng Vai Khộc, huyện SonNa BuLy, tỉnh Savanakhet, Lào) đang vận chuyển ma túy sang Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ được gồm 114.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn (có 2 viên đạn), 1 xe máy, điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Som Vang Lat Sa Vông là 1 ông trùm điều hành đường dây buôn bán ma túy, hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều phi vụ mua bán ma tuý lớn. Hiện, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Ty An ninh tỉnh Savanakhet điều tra vụ việc. 

Nghệ An: Phá chuyên án buôn bán 1.500 viên thuốc lắc

Cũng trong ngày 12/9, Công an TP. Vinh – Nghệ An cho biết, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Công an TP. Vinh vừa phá thành công chuyên án 918L bắt giữ gần 1.500 viên thuốc lắc.

Tang vật thu giữ

Sáng ngày 11/9, tại đường Nguyễn Sửu phường Hà Huy Tập (TP. Vinh), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã bắt giữ đối tượng Hoàng Tiến Dũng sinh năm 1967 trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) vì hành vi buôn bán chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người đối tượng Dũng 4 túi ni lông, trong đó, có 3 túi màu xanh và 1 túi màu hồng có chứa 1.500 viên thuốc lắc (trọng lượng 500 gram) và 2 điện thoại di động. Qua đấu tranh, đối tượng Dũng khai nhận đã mua số thuốc lắc nói trên từ biên giới phía Bắc đem vào địa bàn TP. Vinh tiêu thụ. Công an TP. Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này./.