19/04/2024 lúc 10:02 (GMT+7)
Breaking News

Bão số 6 giật cấp 14. Sẽ đi vào các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa trong đêm nay.

VNHN - Sáng 10/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho biết, vào sáng nay, ngày 10/11, bão số 6 cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng chừng 300km về giớ phía Đông, với sức gió cấp 11, giật cấp 14.

VNHN - Sáng 10/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho biết, vào sáng nay, ngày 10/11, bão số 6 cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng chừng 300km về phía Đông, với sức gió cấp 11, giật cấp 14.

Bão số 6 cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng chừng 300km về phía Đông, với sức gió cấp 11, giật cấp 14

Dự kiến 24h tới, cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 22h đến ngày 10/11, bão số 6 cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 60km, sức gió cấp 10, giật cấp 13.

Đêm 10/11, rạng sáng 11/11, cơn bão số 6 sẽ đổ bộ vào các tỉnh khu vực Quảng Ngãi - Khánh Hòa. Vào thời điểm ảnh hưởng cơn bão, thủy triều ở mức cao từ 1,7 - 2,1m. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mưa lớn, gió giật cấp 7, cấp 8. Nguyên cơ xảy ra lũ quét, sạt lở núi, ngập lụt trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến các hồ thủy lợi xung yếu trên khu vực.

Các lực lượng chức năng đang giúp người dân tại (tỉnh Bình Định) chèn chống nhà cửa ứng phó với cơn bão số 6

Để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6, ngày 9/11, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 6 tại tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi.

Các Bộ: Quốc phòng, GTVT, Công thương, NN&PTNT cũng đã có công điện và văn bản chỉ đạo, huy động hơn 250.000 cán bộ, chiến sĩ, 2.300 phương tiện sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 6.

Hiện nay, có 4 tàu SAR đã được đưa đến khu vực Nam Trung Bộ để đảm bảo ứng cứu và hỗ trợ kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, 9 tàu cảnh sát biển và 4 tàu hải quân neo đậu ở Lý Sơn (tàu gần nhất cách Bình Định 90 hải lý) được huy động để có thể chủ động cứu hộ, cứu nạn kịp.

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm hỏi, động viên người dân tại xã bán đảo Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị thiệt hại bão số 5 vừa qua và chỉ đạo các lực lượng chủ động ứng phó với cơn bão số 6.

Trước đó; chiều 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm hỏi, động viên người dân tại xã bán đảo Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão số 5, chủ động ứng phó với cơn bão số 6.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, bão số 6 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Trung bộ. Trong đó, các tỉnh Bình Định, Phú Yên được dự báo là nơi tâm bão sẽ đổ bộ với sức gió giật cấp 10 đến cấp 12.

Bằng mọi giá, Phó Thủ tướng kêu gọi chính quyền phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, sớm hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, lồng bè, tàu thuyền trước cơn bão số 6. Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.