19/04/2024 lúc 16:48 (GMT+7)
Breaking News

Bão Podul gây mưa lớn diện rộng ảnh hưởng đến dịp nghỉ lễ 2/9

VNHN - Từ nay đến 31/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 - bão Podul - ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

VNHN - Từ nay đến 31/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 - bão Podul - ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

07 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Đến 07 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực ven bờ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc. Dự báo bão số 4 gây mưa lớn khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong khi ở Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên cũng có mưa lớn.

Ảnh minh họa

Vì vậy, từ nay đến 2/9, trên khắp cả nước có mưa lớn, ngoại trừ khu vực Nam Trung Bộ. Mưa xuất hiện trước ở Trung Bộ từ hôm nay sau đó mở rộng ra Bắc Bộ. Riêng Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn đã xuất hiện từ đêm qua. Cụ thể, từ nay đến 31/8, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai (30/8) đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ nay đến ngày 01/9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, Bắc Tây Nguyên mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là 250-400mm. Tại Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ là 200-300mm.

Tại khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng là 100-200mm. Khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ là 50-120mm. Các tỉnh Nam Bộ từ 100-150mm. Các tỉnh Tây Nguyên từ 150-250mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp lễ và sau lễ như sau:

Khu vực các tỉnh phía Bắc: từ đêm 30/8 đến ngày 2/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 3/9 đến ngày 5/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: từ đêm 30/8 đến ngày 2/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 3/9 đến ngày 5/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 30 đến ngày 5/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 31/8 đến 1/9 có mưa to đến rất to, từ ngày 2/9 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: từ ngày 28 đến ngày 30/8 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: từ ngày 31/8 đến ngày 5/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: từ ngày 28 đến ngày 30/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 31/8 đến ngày 5/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mặc dù ai cũng muốn rời xa không khí ồn ào, náo nhiệt của Thủ đô, tìm về và trải lòng cùng với thiên nhiên khoáng đạt thế nhưng vẫn cần giữ gìn sức khỏe và tránh bị mưa ướt.

Vì thế nếu không thể đi chơi ở các nơi xa, bạn có thể chọn những điểm du lịch vô cùng lý tưởng ở ngay gần Hà Nội.