29/03/2024 lúc 16:59 (GMT+7)
Breaking News

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng: Chung tay phòng chống Covid 19

VNHN – Trong thời điểm dịch Covid 19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Sáng 22/3, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã trao vật tư thiết yếu trong công tác theo dõi, cách ly phòng chống dịch Covid - 19 tại trụ sở Trường Quân sự Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên).

VNHN – Trong thời điểm dịch Covid 19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Sáng 22/3, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đã trao vật tư thiết yếu trong công tác theo dõi, cách ly phòng chống dịch Covid - 19 tại trụ sở Trường Quân sự Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên).

Thay mặt Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Lộc đã trao tặng Trường Quân sự Hải Phòng 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 200 chai nước sát khuẩn khô, 200 chai nước súc miệng TB, 100 gói khăn lau tay sát khuẩn với tổng kinh phí trên 30 triệu.

Số vật tư gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, nước súc miệng, nước sát khuẩn, khăn lau tay sát khuẩn có tác dụng hết sức thiết thực phục vụ công tác theo dõi, cách ly của nhà trường

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, Trường Quân sự Hải Phòng được giao nhiệm vụ theo dõi, cách ly hàng trăm người thuộc vùng dịch từ nước ngoài trở về. Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP và cơ quan cấp trên, đến nay nhà trường đã tiếp nhận khoảng 400 công dân. Trong đó chủ yếu là người đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Châu Âu trở về. Đến nay đã có hơn 200 công dân hoàn thành thời gian cách ly.

Tổng kinh phí số vật tư trị giá hơn 30 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

Trong thời kỳ cách ly các công dân được cung cấp đầy đủ các vật dụng và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cá nhân; được nhà trường quan tâm chu đáo như có tivi cập nhật thông tin hàng ngày, trong phòng có bình nóng lạnh, kết nối mạng internet. Đồng thời hàng ngày được nhà trường quan tâm, động viên về mặt tinh thần nên sau khi hoàn thành thời gian cách ly, mọi người đều bày tỏ sự xúc động, cảm ơn đối với cán bộ nhân viên nhà trường đã chu đáo phục vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Hải Phòng: Đây là hành động thiết thực, có ý nghĩa to lớn thể hiện tấm lòng của cán bộ viên chức, người lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng chung tay, đồng hành cùng các cán bộ chiến sỹ quân đội đang từng ngày, từng giờ thực hiện nhiệm vụ.

Quyền giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Lộc trao số vật tư y tế tới Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Hải Phòng

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Sơn chia sẻ thêm: cán bộ chiến sỹ nhà trường luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cũng như các đối tượng thuộc diện quản lý. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, việc tiếp nhận công dân cách ly có khả năng tăng cao, các trang thiết bị y tế phục vụ công tác hàng ngày, nhất là khẩu trang y tế còn cần nhiều thì số vật tư ủng hộ trên có tác dụng lớn trong việc giúp chúng tôi có thêm trang bị thực thi nhiệm vụ. Do vậy số vật tư trên sẽ được phân bổ phù hợp nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác theo dõi, cách ly và phòng, chống dịch Covid – 19 tại nhà trường…