25/04/2024 lúc 07:39 (GMT+7)
Breaking News

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán

VNHN - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 18-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

VNHN - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 và các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến đường thuộc huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: QuÝ TRUNG (TTXVN).

Bộ trưởng Công an đã có các Điện số 481, số 553, số 35 và Chỉ thị số 01/CT-BCA, ngày 9/1 của Bộ trưởng Công an về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lễ hội đầu năm. Lãnh đạo công an các cấp đã trực tiếp kiểm tra; chỉ đạo công tác trực chiến đấu, bảo vệ Tết ở các đơn vị, địa bàn trọng điểm.

Đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí thứ trưởng đã kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn Thủ đô, một số thành phố lớn và một số đơn vị cơ sở thuộc công an các địa phương. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố đã tăng cường hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm tình hình, bảo đảm quân số ứng trực, làm việc trong các ngày nghỉ Tết. 

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên ở từng địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ngay từ giữa tháng 12/2018. Tập trung xử lý các nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, phòng, chống đua xe trái phép, phòng, chống cháy nổ.

Do chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp từ trước Tết, nhìn chung, tình hình an ninh, trật tự trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm. Không để xảy ra khủng bố phá hoại, truyền đơn khẩu hiệu phản động. Tình hình an ninh, trật tự tại các vùng chiến lược, các tỉnh, thành phố trong cả nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm và các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí đêm Giao thừa trên cả nước được bảo đảm an toàn.

Nạn buôn bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép Vẫn phức tạp

Ngày 1/2, Bộ trưởng Công an đã có điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, nêu cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt hơn nữa các phương án, kế hoạch phòng, chống đốt pháo trái phép, nhất là thời điểm đêm Giao thừa. Vì vậy, tình trạng đốt pháo trong đêm Giao thừa được kiềm chế.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo tại một số địa phương, Công an các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nam, Hà Giang, Lai Châu, Hải Dương, Ninh Bình, Lạng Sơn, Long An, Sóc Trăng, Bình Thuận, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đã bắt 399 vụ với 372 đối tượng buôn bán, đốt pháo trái phép, thu giữ khoảng 200 kg pháo nổ; vận động người dân giao nộp gần 60 kg pháo nổ...

Trước Tết, Công an các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, An Giang bắt 60 vụ, với 64 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo và đốt pháo trái phép. Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ 15 trường hợp mua hóa chất tiền chất nổ qua internet để chế tạo pháo nổ, thu giữ hơn 3,6 kg hóa chất, một giàn pháo 140 quả pháo và các dụng cụ chế tạo pháo.

Công an tỉnh Đác Lắc gọi hỏi, đấu tranh với 41 trường hợp liên quan mua hóa chất tiền thuốc nổ qua tài khoản mạng xã hội "Đỗ Gia Linh" tại địa bàn tám huyện, thu giữ hơn 38 kg hóa chất. Công an tỉnh Bình Dương triệu tập làm việc tám trường hợp mua tiền chất để chế tạo thuốc nổ, thu giữ 3,5 kg hóa chất và tám quả pháo nổ; trong đó, sáu trường hợp khai nhận mua để chế tạo pháo nổ, một trường hợp mua để làm thí nghiệm hóa học và một trường hợp mua để làm thuốc bảo vệ thực vật.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ 22 giờ tối ngày 4/2 - 1 giờ sáng 5/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán), lực lượng công an các địa phương đã phát hiện 167 đối tượng đốt pháo trái phép. Thị xã Kỳ Anh, các huyện: Lộc Hà, Hương Sơn… là những địa bàn có nhiều đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép trong đêm Giao thừa.

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, các đơn vị đã chủ động thành lập các tổ chốt các địa bàn trọng điểm, tổ tuần tra lưu động và mật phục bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông, nhờ đó, đã phát hiện nhiều đối tượng đốt pháo đêm Giao thừa. Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, sử dụng pháo nổ ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra, các đối tượng vi phạm pháp luật chủ yếu trong độ tuổi thanh niên.

Đêm Giao thừa, tại tỉnh Quảng Bình, tình trạng đốt pháo, chủ yếu là pháo hoa do nước ngoài sản xuất diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh, mặc dù TP. Đồng Hới tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới. Pháo nổ giữa đường, trước sân nhà, trên tầng thượng, dù trước đó, chính quyền cơ sở đã tổ chức cho người dân trong từng khu dân cư ký cam kết không mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo. Lực lượng chức năng đã bắt hàng chục vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép và đã khởi tố hai vụ án, năm đối tượng buôn bán pháo.

Tình trạng mua bán, sử dụng pháo hoa trái phép diễn ra khá nhiều tại Quảng Bình trong hai Tết Nguyên đán gần đây, nhất là trong gần ba tháng qua. Càng gần Tết, giá bán pháo tại Quảng Bình tăng lên, từ 500 - 600 nghìn/hộp lên hơn một triệu đồng/hộp.

Trong khi đó, việc xử lý của chính quyền và lực lượng chức năng rất chậm, hiệu quả không cao. Theo Phó trưởng Công an TP. Đồng Hới Đinh Bá Quảng, đến ngày 4-2, Công an TP. Đồng Hới đã bắt, xử lý 46 vụ liên quan đến pháo với 47 đối tượng, trong đó, sử dụng trái phép pháo hoa 40 vụ/41 đối tượng. Trong đêm Giao thừa, Công an TP. Đồng Hới đã phát hiện bắt giữ, lập hồ sơ xử lý sáu đối tượng đốt pháo trái phép.

Việc đốt pháo trái phép tại Quảng Bình đã gây nhiều vụ tai nạn thương tâm. Ngày 7/2 (tức mồng 3 Tết), Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu-ba Đồng Hới cho biết, bệnh viện cấp cứu gần 20 ca tai nạn do đốt pháo.

Chỉ riêng ngày 30 Tết, bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu tám trường hợp thương tích ở mắt, tay, có trường hợp mù vĩnh viễn và bỏng nặng toàn thân do đốt pháo trái phép. Số người bệnh cấp cứu do pháo tăng cao hơn so với Tết Mậu Tuất. Trước đó, ngày 3/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu một cháu trai 13 tuổi, trú tại xã Hoa Thủy bị thương nặng ở bàn tay phải do đốt pháo tự chế.

Xác định là địa bàn phức tạp về pháo, trước Tết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm như: TP. Lạng Sơn và các huyện biên giới Cao Lộc, Lộc Bình... để giữ vững an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi sai phạm về pháo. Tối 30 Tết, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, khu vực biên giới cửa khẩu...

TP. Lạng Sơn đã thành lập 93 tổ công tác ở 93 điểm với hơn 1.000 người bao gồm lực lượng Công an thành phố, công an xã, quân đội, bảo vệ dân phố, dân quân, đoàn thanh niên tại các phường, tăng cường phát hiện các hành vi sai phạm về pháo, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua đó ngay trong đêm Giao thừa đã kịp thời phát hiện năm vụ, năm đối tượng có hành vi sai phạm về pháo. Các đối tượng gồm: Vũ Xuân Duy (SN 1997, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn), tang vật thu một quả pháo dàn 36 quả; đối tượng Hoàng Văn Vũ (SN 2001, trú tại thôn Lục Khoang, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn), tang vật thu một quả pháo lựu đạn khi đối tượng chuẩn bị đốt pháo tại khu vực đài phun nước đường Hùng Vương, TP. Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Tiến Thành (SN 1987, tạm trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại), tang vật thu giữ gồm: một cuộn pháo bánh, một dây pháo tép, tổng trọng lượng 2,2 kg); đối tượng Lương Hà Tĩnh (SN 1985, trú tại đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn), tang vật thu một hộp pháo dàn 36 quả; đối tượng Nông Thế Dũng (SN 1976, trú tại thôn Co Măn, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn), tang vật thu một hộp pháo nổ dạng dàn 49 quả.

Ngay trong đêm 30 và ngày mồng 1 Tết, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 14 đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ ứng trực, chấp hành điều lệnh công an nhân dân và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường gần 1.600 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương xuống các xã, phường, thị trấn để phối hợp phòng, chống pháo nổ, bảo đảm ANTT.

Trong đó, tăng cường 239 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xuống địa bàn TP. Vinh để phối hợp phòng, chống pháo nổ, bảo đảm ANTT đêm Giao thừa. Qua đó, đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác nộp hơn 50 kg pháo nổ ngay trong chiều 30 Tết.

Tuy nhiên, tại thời điểm trước, trong và sau Giao thừa vẫn còn hiện tượng nổ pháo ở một số nơi thuộc TP. Vinh và một số địa phương khác. Ở TP. Vinh, hiện tượng lén lút nổ pháo trong đêm Giao thừa năm nay nhiều hơn Giao thừa năm trước.

An ninh trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP. HCM Nguyễn Ngọc Tường, từ 28 tháng Chạp - ngày mồng 3 Tết, tại TP. HCM, có năm người chết vì tai nạn giao thông.

Công an TP. HCM thông tin, trong những ngày Tết, tình hình ANTT được giữ vững, không xảy ra các vụ gây rối ANTT nghiêm trọng. Trong đó, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự, giảm sáu vụ so với cùng kỳ năm 2018; các lực lượng Công an TP. HCM cũng đã khám phá chín vụ án hình sự, bắt 10 đối tượng.

Trong ba ngày đầu năm mới, toàn thành phố xảy ra bốn vụ cháy, giảm hai vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Công an TP. HCM chỉ đạo các lực lượng ứng trực 100% cho nên địa bàn cơ bản không xảy ra tình trạng đốt pháo, đua xe, chạy lạng lách trên đường phố. Đối với các vụ đánh bạc theo hình thức đánh bài, cua bầu,... công an các địa phương kịp thời xử lý.

Tại TP. HCM trong những ngày Tết không xảy ra các vụ hình sự mang tính đột biến. Đối với các vụ việc nhỏ lẻ, lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết, bảo đảm ANTT được ổn định.

Ngày 7/2, Phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Tết Nguyên đán 2019 do công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cho nên số vụ vi phạm về giao thông giảm, TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân Năm ATGT 2019 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ở tất cả quận, huyện.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự và công an các quận, huyện, xã, phường đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là những hành vi chạy quá tốc độ, vượt tín hiệu đèn, đi sai phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia... Công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận xử lý thông tin.

Tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng trực tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa Giao thừa; điểm du lịch của thành phố; các đường đông người đi viếng đầu năm tại các nghĩa trang Hòa Sơn, Gò Cao, Gò Gà; khu vực đường hoa Xuân...

Từ ngày 4/2 đến ngày 6/2 (ngày 30 - mồng 2 Tết) trên địa bàn thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông vào sáng mồng 1 Tết tại giao lộ Nguyễn Tất Thành - Hà Khê (quận Thanh Khê), làm một người chết và một người bị thương. CSGT cũng đã lập biên bản 76 ô-tô và xe máy vi phạm.

Chiều 7/2, Thượng tá Lê Viết Phương, Phó Trưởng phòng CSGT đương bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong năm ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp - mồng 3 Tết), tình hình trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, trong đó ba vụ ngoại tỉnh; nhiều trường hợp bị chấn thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện nhưng không có người chết.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập tổ công tác đặc biệt (gọi tắt là Tổ công tác 168). Theo đó, lực lượng CSGT được giao chủ trì phối hợp lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động... Phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi vi phạm trật tự ATGT, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là đối với những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Thượng tá Lê Viết Phương, Tổ công tác 168 đã ra quân và đạt được kết quả khả quan. Trật tự ATGT năm nay được bảo đảm, tình trạng xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định được hạn chế, xe khách chở quá số người quy định đã được kiểm soát chặt. Bên cạnh đó, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế Phạm Xuân Sơn cho biết, đơn vị đã huy động hơn 500 đầu xe để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhất là sau Tết. Hiện tại, giá vé niêm yết sau Tết, bắt đầu từ mồng 6 - 16 tháng Giêng tăng so với ngày thường từ 20 đến 40%, một số doanh nghiệp tăng 50%.

Theo ông Phạm Xuân Sơn, từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 30 Tết, các đơn vị vận tải xe khách trên địa bàn đã huy động hơn 600 phương tiện để phục vụ hành khách đến và đi trong dịp Tết. Sản lượng vận tải tại các bến xe thực hiện với hàng nghìn lượt chuyến, vận chuyển hơn 100 nghìn lượt hành khách; trong đó tăng cường gần 100 chuyến xe, giải tỏa được hàng nghìn hành khách trong dịp cao điểm.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn TP. Cần Thơ được giữ vững ổn định, không xảy ra biểu tình, tuần hành, khiếu nại, tố cáo, không phát sinh điểm nóng; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, trụ sở cơ quan và các điểm vui chơi, giải trí công cộng, trại tạm giam, nhà tạm giữ...

Công an TP. Cần Thơ mở đợt cao điểm tiến công các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, huy động 100% quân số, triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trong lễ hội đón Giao thừa.

Giải tán 570 đối tượng tụ tập đêm khuya; bắt một đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá một vụ đánh bạc (quận Thốt Nốt), xử lý tám đối tượng, thu giữ 51,7 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Phát hiện hai vụ mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ tại quận Ninh Kiều, thu giữ 293 viên pháo nổ, xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng đốt pháo nổ, số tiền 1,5 triệu đồng...

Từ ngày 2 - 6/2, trên địa bàn TP. Cần Thơ xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ ở quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, làm chết hai người, bị thương hai người, không tăng so với Tết Nguyên đán năm 2018.

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Dương, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tính từ ngày 28 Tết (ngày 2/2) đến mồng 2 Tết (6/2), tại Bình Dương đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông, làm chết một người, làm bị thương 11 người, hư hỏng 18 phương tiện gồm năm xe ô-tô và 13 xe mô-tô; trong đó tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra một vụ trên địa bàn thị xã Bến Cát làm chết một người, hư hỏng một xe ô-tô và một xe mô-tô với nguyên nhân do xe ô-tô lưu thông không đúng làn đường.

Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Ban ATGT tỉnh Bình Dương Trần Bá Luận cho biết: Nhìn chung, tình hình trật tự ATGT trong dịp Tết bảo đảm thông suốt, không xảy ra ùn tắc; tình hình vận tải hành khách tại các bến xe khách ổn định, các bến khách ngang sông bảo đảm an toàn cho hành khách.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát tại tỉnh được tăng cường, lực lượng CSGT toàn tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tuần tra, kiểm soát; kết quả đã phát hiện nhắc nhở 89 trường hợp, lập biên bản vi phạm 75 trường hợp, tạm giữ 26 phương tiện và 43 giấy tờ các loại.

Về tình hình ANTT tại tỉnh Bình Dương trong những ngày qua, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nhìn chung tình hình tại tỉnh ổn định, chỉ xảy ra một số vụ vi phạm trật tự.

Để bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh và các địa phương đã triển khai lực lượng dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được giao quản lý; tích cực tuần tra các đoạn, tuyến trọng điểm trên quốc lộ 279 và quốc lộ 18 để giao thông được thông suốt, an toàn.

Mặc dù không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng đầu năm mới tình trạng người dân điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra khá phổ biến. CSGT tiếp tục lập trạm kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, trong ba ngày từ 4 - 6/2, toàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết một người và bị thương một người; lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý 207 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, tạm giữ hai phương tiện, tước một giấy phép lái xe, phạt tiền hơn 50 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Thìn, Đội trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết, bắt đầu từ ngày 2-2 đơn vị đã triển khai bốn tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên tuyến. Phối hợp chặt chẽ công an các địa phương có tuyến đường thủy như Vân Đồn, Hạ Long để kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách ra các tuyến đảo, khách nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.

Phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về PCCC, bảo đảm an toàn của các phương tiện khi nghỉ lưu trú, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; phát hiện, trao đổi thông tin các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú có dấu hiệu, hành vi trốn thuế.

Tiếp tục gắn việc kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập cảnh cho người nước ngoài và các cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh theo kiểu "chặt chém".

Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Trương Văn Đông cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp PCCC và cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn tại các chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại khắc phục các hạn chế, vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Thường, SN 2000, trú tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà về hành vi giết người./.

Theo Nhandan.com.vn