29/03/2024 lúc 08:14 (GMT+7)
Breaking News

Ban tổ chức không tìm được Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Chiều ngày 29/11, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) quản lý, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám.

Chiều ngày 29/11, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) quản lý, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cho biết thêm: Tỉnh chỉ tiếp nhận chỉ đạo từ Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch là địa điểm diễn ra cuộc thi. Về kết quả của cuộc thi Hoa khôi và nguồn kinh phí tổ chức tỉnh đều không liên quan. Cuộc thi diễn ra tại thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), với phần tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất. Trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua các phần thi như: trình diễn trang phục áo dài, trang phục Eco thân thiện với môi trường, trang phục dạ hội và chọn ra Top 5 vào vòng thi ứng xử để tìm ra chủ nhân vương miện Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.

Một trong những Á khôi tại cuộc thi.

Trước đó, tối ngày 28/11, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 đã khép lại nhưng ban tổ chức không tìm được hoa khôi. Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Bùi Minh Anh (tỉnh Đắk Nông) mang số báo danh 169, cao 1,68m, số đo 3 vòng 82-63-97, hiện nay đang là sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Giải Á khôi 2 trao cho thí sinh Ngô Thị Mỹ Hải (tỉnh Đắk Lắk) mang số báo danh 099, cao 1,71m, số đo 3 vòng 84-64-91, hiện nay người đẹp đang là MC - người mẫu tự do./.