23/04/2024 lúc 16:47 (GMT+7)
Breaking News

Bác sĩ "thiếu kinh nghiệm" xử lý: Bệnh nhân qua đời sau 4 giờ nhập viện

VNHN - Sau hơn 4 giờ nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1963, ngụ Quận 8) bị tiểu đường mạn tính và huyết khối tĩnh mạch chân trái. Tuy nhiên, bệnh nhân này không hề được thăm khám cho đến khi bà ngưng hô hấp, hôn mê và qua đời.

VNHN -Sau hơn 4 giờ nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1963, ngụ Quận 8) bị tiểu đường mạn tínhhuyết khối tĩnh mạch chân trái. Tuy nhiên, bệnh nhân này không hề được thăm khám cho đến khi bà ngưng hô hấp, hôn mê và qua đời.

Anh Trần Quốc Cường (con trai bệnh nhân), cho biết: “Chiều ngày 9/7, khi mẹ tôi hôn mê, tôi liền gọi xe cấp cứu đưa mẹ vào bệnh viện. Mẹ tôi, có tiền sử bị tiểu đường kèm theo huyết khối tỉnh mạch chân trái. Trên xe cấp cứu, các bác sĩ đã thăm khám và nói mẹ tôi bị tuột huyết áp nên đã cho truyền đường. Một lát sau, mẹ tỉnh lại”. Tuy nhiên, sau khi mẹ bệnh nhân được đưa vào Phòng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy -Suốt 4 tiếng đồng hồ nằm tại khoa, anh Cường cho rằng mẹ anh không hề được thăm khám cho đến khi bà ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

Vì sự tắc trách của bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy mà bệnh nhân qua đời.

Sau những phản ánh của Báo, Đài về vụ việc người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1963, ngụ Quận 8) tố Bệnh viện này tắc trách đã dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Vừa qua, đại diện của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có phát ngôn chính thức về vụ việc. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận: Lúc 19 giờ 39 phút ngày 09/7, khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Trí (sinh năm 1963, ngụ quận 8, TPHCM). Trong công văn phản hồi cho biết: “Trước khi nhập viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được chẩn đoán hôn mê hạ đường huyết và đã được truyền đường ưu trương nên bệnh nhân tỉnh lại, nhập cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân được lưu, theo dõi tại khoa Cấp cứu. Đến 23h10 cùng ngày, bệnh nhân hôn mê, ngưng hô hấp tuần hoàn, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi, chẩn đoán: hôn mê sau ngưng hô hấp, tuần hoàn/ Đái tháo đường type 2”. Khoa Cấp cứu đã lập tức báo cáo Giám đốc Bệnh viện xử lý sự việc. Bước đầu nhận định, bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trên bệnh nhân có nhiều bệnh nền nên chưa nhận định chính xác tình trạng của người bệnh, chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra đối với bệnh nhân. Ngoài ra, đại diện của bệnh viện này cho rằng, trưởng tua trực cấp cứu theo dõi chưa sát tua trực, phân công, sắp xếp chưa hợp lý để phát hiện và xử trí kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường, một số nhân viên trong tua trực cấp cứu có thái độ phục vụ và giao tiếp chưa tốt với bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. 

Lượng bệnh nhân cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy luôn trong tình trạng quá tải.

Trước đó, bệnh nhân có nhập viện điều trị với chẩn đoán: Huyết khối tĩnh mạch chân trái, cao huyết áp vô căn, đái tháo đường type 2 và xuất viện cùng ngày bệnh nhân vào cấp cứu. Với các bệnh lý kèm là huyết khối tĩnh mạch và cao huyết áp, theo chuyên khoa Nội tiết thì bệnh nhân có nguy cơ cao xảy ra các biến chứng về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đặc biệt bệnh nhân sau hạ đường huyếtNgay sau khi bệnh nhân tử vong, Lãnh đạo Bệnh viện và các phòng ban chức năng, lãnh đạo khoa Cấp cứu đã trực tiếp tiếp xúc với thân nhân bệnh nhân để chia buồn với gia đình bệnh nhân, cầu thị tiếp nhận ý kiến từ phía thân nhân bệnh nhân và có lời xin lỗi đến gia đình bệnh nhân. Đồng thời, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức họp khẩn với các phòng chức năng, các khoa liên quan để khẩn trương xử lý ban đầu, không để xảy ra nguy cơ tương tự cho những bệnh nhân khác. 

Bước đầu, Giám đốc Bệnh viện ra quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ khám ban đầu cho bệnh nhân và Trưởng tua trực cấp cứu đêm 09/7. Song song đó, Trưởng khoa Cấp cứu cùng phòng Tổ chức cán bộ tái bố trí nhân lực để đảm bảo nhân sự và chất lượng chuyên môn cho các tua trực cấp cứu tiếp theo, sắp xếp lại các khu vực bệnh nhân hợp lý để đảm bảo theo dõi sát người bệnh cần theo dõi cấp cứu. Sau đó, Bệnh viện sẽ thông qua Hội đồng Chuyên môn để kết luận về sai sót chuyên môn trước khi Hội đồng Kỷ luật xác định hình thức kỷ luật đối với những cá nhân sai phạm ./.