18/04/2024 lúc 08:41 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng

VNHN - Chiều 16/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Chương trình “Tết sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng; Ngày hội công nhân - Phiên chợ tình nghĩa” (gọi tắt là Chương trình).

VNHN - Chiều 16/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Chương trình “Tết sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng; Ngày hội công nhân - Phiên chợ tình nghĩa” (gọi tắt là Chương trình).

Tại buổi họp báo, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thông tin về nội dung, các hoạt động Chương trình. Theo đó, diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 27 - 29/12/2019) tại KCN Yên Phong I, Chương trình bao gồm một số hoạt động chính như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng giảm giá; lễ hội ẩm thực đường phố; tư vấn pháp luật; khám sức khỏe, hướng dẫn lái xe an toàn, thay dầu miễn phí cho đoàn viên Công đoàn.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng; tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe NLĐ xa quê về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và nhiều Chương trình phúc lợi khác. Thông qua Chương trình nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đối với NLĐ ở KCN; tạo môi trường giao lưu, động viên NLĐ làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ. Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí về các khâu chuẩn bị cho Chương trình; hình thức phối hợp tuyên truyền về Chương trình; các hoạt động bên lề.

Đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, quy mô và các hoạt động của Chương trình đến các doanh nghiệp, NLĐ, đặc biệt là người dân trên địa bàn huyện Yên Phong biết để tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần đảm bảo cho Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.