29/03/2024 lúc 02:21 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh - Ninh Thuận tăng cường hợp tác , giao lưu văn hóa nghệ thuật, kinh tế, chính trị.

VNHN - Mới đây, một chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai tỉnh Bắc Ninh Và Ninh Thuận do sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã diễn ra một cách long trọng tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh .

VNHN - Mới đây, một chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Ninh Thuận do sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức, đã diễn ra một cách long trọng tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh . 
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, buổi giao lưu nghệ thuật giữa hai tỉnh được tổ chức nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, mở rộng học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh Bắc Ninh – Ninh Thuận trên mọi lĩnh vực. 
Tới dự chương trình có nhiều Đại biểu quan trọng của hai tỉnh là : đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;  đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và đồng chí  Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
Còn có đại diện  các Sở, ban, ngành, đoàn thể của hai  tỉnh Bắc Ninh và Ninh Thuận cùng đông đảo nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Ninh Thuận.


Tỉnh Bắc Ninh và Ninh Thuận có khoảng cách địa lý tương đối xa, hoàn toàn khác nhau về  phong tục tâp quán, nhưng lại có mối quan hệ về lịch sử truyền thống văn hóa tương đồng, đó là những giá trị tinh hoa, độc đáo, đặc sắc của Dân ca Quan họ Bắc Ninh và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.
Chương trình nghệ thuật được tái hiện một cách công phu,  tái hiện một Bắc Ninh, một Ninh Thuận với những nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Đồng thời chương trình nghệ thuật cũng là cơ hội quảng bá, giới thiệu về lịch sử, truyền thống văn hóa của nhân dân hai tỉnh. Chương trình là cầu nối tăng cường tình đoàn kết, mở rộng học tập, trao đổi kinh nghiệm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc giữa hai tỉnh Bắc Ninh – Ninh Thuận. 
Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng 2 địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc.