20/04/2024 lúc 20:16 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Kạn: Phát hiện 198 bánh heroin giấu trong máy xúc

VNHNO - Ngày 17/10, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển ma tuý, thu giữ 198 bánh heroin được giấu trong phần bệ trục quay của máy xúc.

VNHNO - Ngày 17/10, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển ma tuý, thu giữ 198 bánh heroin được giấu trong phần bệ trục quay của máy xúc.

Theo Trưởng Công an huyện Bạch Thông (Bắc Cạn) Trịnh Vũ Ngàn cho biết, thông qua công tác trinh sát, điều tra, đơn vị đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma tuý “khủng” từ Điện Biên đi qua Bắc Kạn sau đó lên Cao Bằng để “tuồn” sang tiêu thụ bên kia biên giới. Ngay khi nhận được mật báo, Công an huyện đã lập chuyên án để triệt phá đường dây này.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/10, tổ công tác phát hiện tại Km 173+00, trên Quốc lộ 3 thuộc địa phận thôn Khuổi Sla, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông một chiếc xe ô-tô rơ-moóc BKS 20R-00589 chở một máy xúc mầu vàng, nhãn hiệu KOMATSU lưu thông theo hướng Thái Nguyên - Cao Bằng có nhiều dấu hiệu khả nghi, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe ô-tô chở máy xúc với 198 bánh ma túy giấu bên trong sát-xi

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện bên hông của chiếc máy xúc cất giấu tinh vi 198 bánh hình vuông chứa chất bột màu trắng. Sử dụng phương pháp kĩ thuật kiểm tra nhanh cho kết quả phản ứng xác định là ma tuý heroin.

Số tang vật ma tuý "khủng"

Ngay sau đó, các đối tượng điều khiển đã bị bắt giữ bao gồm: Triệu Văn Vinh (SN 1986, trú xóm 10, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên); phụ lái là Triệu Văn Lực (SN 1996, cùng trú địa chỉ trên). Ngoài ra, trên xe còn có Giàng A Di (SN 1995, trú bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát còn bắt giữ thêm Vàng A Minh (SN 1978, trú bản Pú Hồng B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Đối tượng Giàng A Di tại cơ quan điều tra

Đối tượng Vàng A Minh

Qua khai nhận ban đầu, đối tượng Vàng A Minh cho biết, được thuê vận chuyển 198 bánh heroin từ Lào về Cao Bằng để đưa sang Trung Quốc với giá 1 tỷ đồng. Còn nếu vận chuyển trót lọt vụ này, đối tượng Giàng A Di sẽ được trả 200 triệu đồng.

Được biết, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, dùng máy xúc để giấu ma túy và dùng xe đầu kéo để vận chuyển. Khối lượng heroin lần này khá lớn, tổng giá trị vào khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Bạch Thông đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn này./.