19/04/2024 lúc 20:49 (GMT+7)
Breaking News

Anh thợ điện Nguyễn Cà Rê được miễn phạt 90 triệu đồng trong vụ đổi 100 USD

VNHN - Chiều qua, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thống nhất đề xuất, miễn toàn bộ tiền vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4/9 với anh Rê. 

VNHN - Chiều qua, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thống nhất đề xuất, miễn toàn bộ tiền vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 4/9 với anh Rê. 

Theo đó, sau khi xem xét đơn cứu xét của anh Rê và nghe báo cáo kết quả xác minh từ phía cơ quan chức năng về hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của anh Rê.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giao cơ quan tham mưu, tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho anh thợ điện Cà Rê. 

Tại buổi gặp mặt với cơ quan chức năng, anh Rê đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với UBND TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng đã cân nhắc tạo điều kiện thuận lợi cho anh trong quá trình xem xét miễn giảm tiền phạt.

Anh thợ điện Nguyễn Cà Rê được miễn phạt 90 triệu đồng trong vụ đổi 100 USD

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ đã bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của anh Cà Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, việc xử phạt anh Rê theo quyết định xử phạt hành chính ngày 4/9 theo Nghị định 96 là đúng. Tuy nhiên, mức phạt theo nghị định là quá nặng so với mức độ của hành vi và tang vật vi phạm.

Sau khi có quyết định xử phạt (ngày 4/9), Công an TP Cần Thơ hai lần mời anh này đến hướng dẫn làm đơn để xin miễn giảm do hoàn cảnh khó khăn, nhưng do trình độ văn hoá thấp nên anh Rê đã không làm đơn xin miễn giảm.

Vì vậy, Công an TP đề nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xem xét, quyết định miễn tiền phạt cho anh Rê theo khoản 1, Điều 76 và Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Được biết, kết quả xác minh của Công an TP Cần Thơ cho biết, anh Rê là lao động chính trong gia đình có 6 người (vợ chồng anh Rê, hai con nhỏ chưa đến tuổi lao động và cha mẹ vợ đã lớn tuổi). Cha vợ anh Rê đang mắc bệnh hiểm nghèo, sống phụ thuộc vào hai vợ chồng, đi lại khó khăn./.