25/04/2024 lúc 02:51 (GMT+7)
Breaking News

An Giang: 'Nóng' buôn lậu mùa nước nổi

VNHNO - Hằng năm, cứ đến mùa nước nổi, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trên biên giới tỉnh An Giang lại diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều loại phương tiện ghe, xuồng tìm cách đưa hàng lậu xâm nhập vào Việt Nam. Hàng lậu chủ yếu là đường cát Thái Lan, quần áo đã qua sử dụng, thuốc lá, mỹ phẩm...

VNHNO - Hằng năm, cứ đến mùa nước nổi, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trên biên giới tỉnh An Giang lại diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều loại phương tiện ghe, xuồng tìm cách đưa hàng lậu xâm nhập vào Việt Nam. Hàng lậu chủ yếu là đường cát Thái Lan, quần áo đã qua sử dụng, thuốc lá, mỹ phẩm...

Cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật thuốc lá lậu bị thu giữ. Ảnh: Trọng Hà.

Khi hàng hóa đã được tập kết tại Việt Nam, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng xe gắn máy chạy với tốc độ rất cao, vận chuyển hàng vào nội địa gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Để vận chuyển trót lọt, chúng thuê người “canh đường”, “đề lô” bám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng.

Các đối tượng còn dùng mọi cách để đối phó, thậm chí chống trả, cướp giật lại hàng khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. “Điểm nóng” buôn lậu là địa bàn phường Vĩnh Ngươn, xã Vĩnh Tế, thuộc thành phố Châu Đốc; xã Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú; xã Nhơn Hưng, An Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên...

Khi hàng hóa buôn lậu vận chuyển vào nội địa, giới buôn lậu tổ chức rất chặt chẽ. Chúng bố trí “chim mồi” đi tiền trạm và canh gác trước trụ sở của lực lượng chức năng, thấy an toàn mới ra hiệu cho đồng bọn xuất phát. Khung giờ vận chuyển hàng lậu không cố định mà thấy lúc nào vắng bóng lực lượng chức năng thì chúng bắt đầu xuất phát.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, BĐBP An Giang đã bắt giữ và xử lý 93 vụ với 17 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 93.940 gói thuốc lá ngoại các loại, 136.400kg đường cát Thái Lan, 9.243 hộp mỹ phẩm, 7m3 gỗ các loại, 25 máy xăng, 9 xe ô tô, 6 xe máy, 7 vỏ tắc ráng, 3 ghe gỗ, 74.551.900 Riel (tiền Campuchia), 7,18 lượng vàng 24k, 6,135 lượng vàng 18k.

Riêng tháng 7 và tháng 8/2018, BĐBP An Giang đã thu giữ 22.685 gói thuốc lá ngoại, 23,8 tấn đường cát Thái Lan, 1 ghe gỗ, 1.367 hộp mỹ phẩm, 10 tấn quần áo cũ.

Điển hình là vụ: Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 18/8, thực hiện Chuyên án số 009 về đấu tranh chống buôn lậu, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang tổ chức mật phục tại khu vực sông Châu Đốc, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, phát hiện hai người đàn ông đang điều khiển ghe lưu thông từ hướng huyện An Phú về thành phố Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chống buôn lậu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Lợi dụng trời mưa, đêm tối, hai đối tượng dừng phương tiện rồi nhảy xuống sông tẩu thoát, để lại phương tiện và toàn bộ số hàng hóa. Đội công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa về đồn xử lý. Tại đồn Biên phòng, qua thống kê, lực lượng chức năng đã thu được 100 kiện quần áo đã qua sử dụng, trọng lượng khoảng 10 tấn; 400 bao đường cát Thái Lan, trọng lượng khoảng 20 tấn.

Để hạn chế tình trạng buôn lậu trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh; phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường chốt chặn ở các khu vực trọng điểm về buôn lậu.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đồn Biên phòng tập trung lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, siết chặt kiểm soát ở các cửa ngõ biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục để xử lý các trường hợp buôn lậu.

Mặt khác, các đơn vị Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vừa ngăn chặn buôn lậu, vừa tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu./.

Theo Báo Biên Phòng