25/04/2024 lúc 12:29 (GMT+7)
Breaking News

Ấn Độ yêu cầu Nga đẩy nhanh cung cấp vũ khí trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc

VNHN - Ấn Độ đang thúc đẩy Nga tăng tốc độ trong việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu, trong bối cảnh mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang xấu đi sau cuộc đối đầu quân sự tồi tệ nhất giữa các quốc gia châu Á trong bốn thập kỷ.

VNHN - Ấn Độ đang thúc đẩy Nga tăng tốc độ trong việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu, trong bối cảnh mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang xấu đi sau cuộc đối đầu quân sự tồi tệ nhất giữa các quốc gia châu Á trong bốn thập kỷ.

Yêu cầu này được đưa ra khi các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau ngày 23/06, lần gặp mặt đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc tranh chấp dọc theo biên giới trên dãy núi Himalaya.

Ngoại trưởng Nga-Sergei Lavrov sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên ảo với Wang Yi và S. Jaishankar sau khi Moscow đóng vai trò như một nhân vật chủ chốt trong việc làm tan vỡ mối quan hệ giữa hai nước láng giềng.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ mong muốn sớm giải quyết tranh chấp biên giới vì ông có thể bị giảm sức ảnh hưởng nếu tiếp tục để quân đội chịu nhiều thương vong hơn do có thêm các cuộc đụng độ dọc biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đang gặp người tương nhiệm Nga tại Moscow, nơi họ dự kiến ​​sẽ thảo luận về căng thẳng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc và mong muốn của New Delhi.

Mỹ đã cảnh báo Ấn Độ chống lại việc mua hệ thống S-400, nói rằng việc mua sẽ có tác động nghiêm trọng đến quan hệ quốc phòng Washington-New Delhi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng A. Bharat Bhushan Babu từ chối bình luận trước khi các cuộc họp ở Moscow diễn ra.

Cuộc diễu hành “The Victory Day” tại Moscow vào ngày 24/06 sẽ chứng kiến ​​cả quân đội Ấn Độ và Trung Quốc diễu hành. Các cuộc đàm phán quân sự cấp cao giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã kết thúc vào tối ngày 22/06 mà không có thỏa thuận nào về việc nhượng bộ.