24/04/2024 lúc 22:34 (GMT+7)
Breaking News

50 triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam bị rò rỉ số điện thoại

VNHN - Theo báo cáo từ trang TechCrunch, một khối dữ liệu chứa hàng trăm triệu số điện thoại kết nối đến 419 triệu tài khoản Facebook mới được tìm thấy trên một máy chủ trực tuyến nhưng không hề được bảo vệ bằng mật khẩu.

Tuy nhiên, Facebook cho rằng con số thực chỉ bằng một nửa báo cáo của TechCrunch và nó đã bị gỡ xuống.

Theo báo cáo từ trang TechCrunch, một khối dữ liệu chứa hàng trăm triệu số điện thoại kết nối đến 419 triệu tài khoản Facebook mới được tìm thấy trên một máy chủ trực tuyến nhưng không hề được bảo vệ bằng mật khẩu.

Trong đó có số điện thoại của 133 triệu tài khoản Facebook tại Mỹ, 18 triệu tài khoản tại Anh và khoảng 50 triệu tài khoản của người dùng tại Việt Nam.

Hàng trăm triệu người dùng Facebook bị lộ thông tin tài khoản.

Facebook nói với Business Insider rằng, không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ tài khoản người dùng nào bị tổn thương, và rằng số lượng người dùng bị ảnh hưởng chỉ bằng ½ so với các con số trong báo cáo của TechCrunch, khi công ty đã phân tích khối dữ liệu này và nhận thấy các bản ghi bị trùng lặp. Facebook không đưa ra con số ước tính gần đúng về lượng người dùng bị ảnh hưởng do vụ rò rỉ này, nhưng một nửa con số của báo cáo cũng tương đương với khoảng 200 triệu người dùng.

Theo phân tích của Techcrunch, mỗi bản ghi của hồ sơ chứa ID Facebook và số điện thoại liên kết với tài khoản đó. Một số hồ sơ khác còn đi kèm tên người dùng Facebook, giới tính và địa điểm theo quốc gia. Sanyam Jain, một nhà nghiên cứu bảo mật và là thành viên của GDI Foundation, còn tìm thấy ID Facebook và số điện thoại của một số người nổi tiếng.

ID Facebook là chuỗi số định danh duy nhất của người dùng, giúp phân biệt họ với người khác. Trong khi đó, số điện thoại cũng là dữ liệu quan trọng không kém. Nếu bị lộ, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ về các cuộc gọi và tin nhắn rác, lừa đảo, thậm chí bị đánh cắp tài khoản.

Phát ngôn viên Facebook, Jay Nancarrow, cho biết dữ liệu này đã bị bỏ trước khi Facebook ngừng cung cấp quyền truy cập vào số điện thoại của người dùng năm ngoái. "Bộ dữ liệu này dường như đã cũ và nó được thu thập từ trước khi chặn tính năng tìm kiếm qua số điện thoại. Tệp dữ liệu này đã bị gỡ và chúng tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy tài khoản Facebook bị xâm phạm", Nancarrow nói. Một số chuyên gia bảo mật đánh giá, đợt rò rỉ dữ liệu này rất nghiêm trọng, là sai sót bảo mật lớn nhất của Facebook sau vụ Cambridge Analytica. Trước đó, bê bối này đã khiến Facebook phải nộp phạt cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) khoản tiền lên tới 5 tỷ USD.