25/04/2024 lúc 06:59 (GMT+7)
Breaking News

5 loại tàu ngầm hạt nhân của Nga và Mỹ đủ sức hủy diệt thế giới

VNHN – Tàu ngầm hạt nhân luôn là vũ khí chiến lược của các cường quốc quân sự trên thế giới, nhất là Mỹ và Nga. Sức mạnh hủy diệt của tàu ngầm hạt nhân là vô cùng đáng sợ nó có thể hủy diệt văn minh nhân loại trong phút chốc.

VNHN – Tàu ngầm hạt nhân luôn là vũ khí chiến lược của các cường quốc quân sự trên thế giới, nhất là Mỹ và Nga. Sức mạnh hủy diệt của tàu ngầm hạt nhân là vô cùng đáng sợ nó có thể hủy diệt văn minh nhân loại trong phút chốc.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio

Ohio là mẫu tàu ngầm hạt nhân có sức hủy diệt khủng khiếp nhất của Mỹ.

Theo báo cáo năm 2010, Mỹ duy trì 14 tàu ngầm lớp Ohio, với hai chiếc có thể được đưa vào sửa chữa và thay thế bất cứ lúc nào. Ngày nay, mỗi tàu ngầm lớp Ohio mang theo 20 tên lửa hạt nhân, nâng tổng số tên lửa mà Mỹ có thể khai hỏa đồng thời lên con số 240.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của hải quân Mỹ trang bị 24 tên lửa đạn đạo UGM-133 Trident II, với mỗi tên lửa trang bị 12 đầu đạn nhiệt hạch 475 kT, tạo nên sức hủy diệt khủng khiếp.

Các đầu đạn này cũng có khả năng đánh trúng mục tiêu với sai số chưa đầy 90 mét. Tàu ngầm lớp Ohio và tên lửa Trident II hoàn toàn đủ khả năng để tung ra đòn tấn công phủ đầu khiến đối phương tê liệt.

Tính đến năm 2016, 9 tàu ngầm Ohio hoạt động ở Thái Bình Dương và 5 tàu khác hoạt động ở Đại Tây Dương.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia

Tàu bắt đầu được đóng mới vào năm 2021, đi vào hoạt động năm 2031. Chi phí đóng tàu ước tính vào khoảng 4,9 tỉ USD/chiếc.

Các tàu ngầm lớp Ohio uy lực sớm muộn cũng sẽ hết 42 năm sử dụng trong thời gian tới. Để thay thế các tàu này, hải quân Mỹ đang đóng mới mẫu tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia.

Mẫu tàu ngầm mới sẽ lớn hơn tàu ngầm lớp Ohio một chút, có lượng giãn nước 20.800 tấn, nhưng chỉ mang theo 16 tên lửa Trident II.

Tàu ngầm mới được cải tiến về khả năng vận hành yên tĩnh và nâng cao đời sống dưới đáy biển cho các thủy thủ.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Đề án 955 lớp Borei

Đối thủ của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh là Liên Xô cũng có thể mạnh trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga.

Mẫu tàu ngầm Đề án 955 lớp Borei có lượng giãn nước 24.000 tấn, lớn hơn cả tàu lớp Ohio hay Columbia của Mỹ. Đây là tàu ngầm hạt nhân hoạt động yên tĩnh nhất của Liên Xô cũ và hải quân Nga ngày nay.

Tàu được thiết kế để mang theo 16 tên lửa đạn đạo hạt nhân RSM-56 Bulava. Mỗi tên lửa có 10 đầu đạn độc lập, tầm bắn khoảng 10.000km với độ sai lệch tối đa 300m.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo Delta IV

Được chế tạo cùng thời với mẫu tàu ngầm Typhoon, Delta IV hiện là xương sống trong hạm đội tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo của Nga.

Con tàu có lượng giãn nước 18.200 tấn này mang theo 16 tên lửa R-29RMU Sineva. Mỗi tên lửa có từ 4-8 đầu đạn hạt nhân, tùy vào mục đích chiến đấu.

Delta IV có nhiều tính năng nổi bật mà các tàu ngầm trước đây của Liên Xô không có, như khả năng phóng tên lửa ở mọi góc độ, từ độ sâu tối đa 55 mét, trong khi di chuyển chậm.

Tàu ngầm tên lửa dẫn đường Đề án 885M lớp Yasen

Mẫu tàu ngầm Severodvinsk (NATO gọi là Yasen) là tàu ngầm hạt nhân có sức công phá hủy diệt mới nhất của hải quân Nga hiện nay.

Tàu ngầm lớp Yasen của Nga với khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Đây cũng là con tàu duy nhất trong danh sách này không mang theo tên lửa đạn đạo, mà trang bị 32 tên lửa hành trình Kalibr có thể gắn đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 2.500km.

Các tàu lớp Yasen hoạt động nhanh nhạy, êm ái, đặc biệt đe dọa đến các mục tiêu ven bờ ở Mỹ. Giới phân tích từng nhận định, tàu ngầm lớp Yasen có thể dễ dàng áp sát bờ đông Mỹ ở khoảng cách dưới 1.000km và tung ra các đòn tấn công vào sâu trong lục địa Mỹ như Chicago hay St Louis. Mỗi tàu lớp Yasen ước tính có giá khoảng 1,6 tỉ USD.