19/04/2024 lúc 08:55 (GMT+7)
Breaking News

29 triệu tài khoản Facebook đã bị đánh cắp thông tin

VNHNO - Mới đây, đại diện mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook đã chính thức thừa nhận có khoảng 30 triệu tài khoản người dùng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công vào tháng 9, trong đó tin tặc đã tiếp cận thành công dữ liệu thông tin của 29 triệu tài khoản.

VNHNO - Mới đây, đại diện mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook đã chính thức thừa nhận có khoảng 30 triệu tài khoản người dùng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công vào tháng 9, trong đó tin tặc đã tiếp cận thành công dữ liệu thông tin của 29 triệu tài khoản.

Theo ước tính ban đầu, có khoảng 50 triệu tài khoản Facebook bị ảnh hưởng trong đợt tấn công hồi tháng 9/2018. Song, thực tế chỉ có khoảng 30 triệu tài đã bị ảnh hưởng. 

Trong đó, khoảng 15 triệu người dùng bị tiếp cận 2 nhóm thông tin - tên và thông tin liên lạc (số điện thoại, email, hoặc cả hai); với 14 triệu người dùng, hacker tiếp cận được hai nhóm thông tin như trên cùng giới tính, ngôn ngữ, tinh trạng quan hệ, tôn giáo, quê quán... Và khoảng 1 triệu người dùng không hacker không tiếp cận được thông tin gì.

Facebook buộc phải khởi động lại quyền truy cập của khách hàng để ngăn chặn tin tặc. Ảnh: Getty.

Ông Guy Rosen, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Facebook cho hay, những kẻ tấn công đã có thể có được thông tin cá nhân và liên lạc của 14 triệu tài khoản. Công ty hiện tại chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc hacker lạm dụng thông tin thẻ tín dụng liên quan đến các tài khoản. 

Facebook cũng chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy kẻ tấn công sử dụng token để truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba. Những ứng dụng, dịch vụ sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập như WhatsApp, Instagram… đều không bị ảnh hưởng.

MXH này đang có kế hoạch thông báo đến người dùng trong vài ngày tới, đồng thời gửi đi email cảnh báo và đề phòng những tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ. 

Rosen cho biết Facebook đã nhận thấy nhiều hoạt động bất thường từ ngày 14/9 và đến ngày 25/9, công ty đã xác định đây là một cuộc tấn công. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người dùng Facebook gặp tình trạng màn hình bỗng xuất hiện thông báo Session Expried (phiên đăng nhập hết hạn) và yêu cầu đổi mật khẩu./.