26/04/2024 lúc 03:41 (GMT+7)
Breaking News

2 trường Việt Nam lọt vào top 300 đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018

VNHN – Mới đây, tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings (UI GreenMetric) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học (ĐH) phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018, trong đó Việt Nam có 2 đại diện lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới.

VNHN – Mới đây, tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings (UI GreenMetric) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học (ĐH) phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018, trong đó Việt Nam có 2 đại diện lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới.

Theo tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings, đơn vị vừa công bố danh sách 719 trường được xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018, Đại học Tôn Đức Thắng hạng 182 (tổng điểm 5675), Đại học Trà Vinh hạng 256 (tổng điểm 5275), là hai đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong top 300.

ĐH Trà Vinh là trường đại học thứ hai của Việt Nam lọt top 300 trường phát triển bền vững

 ĐH Tôn Đức Thắng xếp vị trí thứ 182/719 đại học phát triển bền vững

Năm 2018 dẫn đầu bảng xếp hạng của UI GreenMetric là ĐH Wageningen (Hà Lan), tiếp theo là các đại học danh tiếng và lâu đời của thế giới như Đại học Nottingham (Anh), Đại học Oxford (Anh), Đại học California Davis (Hoa Kỳ)...

Trao đổi với báo chí trước thông tin vui này, PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, cho hay: Đây là thành quả của những nỗ lực không ngừng của Ban Giám hiệu và tập thể viên chức nhà trường để Đại học Trà Vinh (TVU) đã có bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng của UI GreenMetric.

Trở thành một trong hai đại diện của Việt Nam lọt vào 300 trường đại học trên thế giới về xếp hạng các trường đại học phát triển bền vững năm 2018, là động lực cho TVU phấn đấu và tiếp tục thực hiện phương châm "Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng".

Được biết, UI GreenMetric là tổ chức đầu tiên và duy nhất trên thế giới xếp hạng các đại học theo các tiêu chí về xây dựng và phát triển đại học bền vững; thân thiện môi trường và thiên nhiên. 

Hệ thống này xếp hạng các đại học dựa trên 6 tiêu chí bao gồm: cảnh quan và sự hiện đại, thân thiện môi trường của cơ sở hạ tầng; chính sách năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu; việc quản lý chất thải của đại học; chính sách sử dụng và tái sử dụng nguồn nước; Hệ thống giao thông thông minh; và năng lực giáo dục./.