25/04/2024 lúc 15:35 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam nhập khẩu hơn 1 triệu USD thịt heo

VNHN - Trong bối cảnh giá heo hơi trong nước đang tăng mạnh do nguồn cung hạn hẹp, thịt heo ngoại tiếp tục được nhập ồ ạt với mức giá trung bình chỉ khoảng 35.500 đồng/kg.

VNHN - Trong bối cảnh giá heo hơi trong nước đang tăng mạnh do nguồn cung hạn hẹp, thịt heo ngoại tiếp tục được nhập ồ ạt với mức giá trung bình chỉ khoảng 35.500 đồng/kg.

Nhập khẩu thịt heo tăng mạnh

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu 678 tấn thịt heo đã qua giết mổ trong tháng 6, tương đương trị giá đạt 1,03 triệu USD. So với tháng 5 tăng 50,4% về khối lượng và 50,7% về trị giá.

Giá thịt heo nhập khẩu trung bình trong tháng 6 đạt 1.524 USD/tấn, tương đương khoảng 35.500 đồng/kg. Mặc dù tăng nhẹ so với tháng 5 nhưng mức giá này vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá heo hơi trong nước.

Giá thịt heo hơi trong nước tăng do nhu cầu thị trường

Tính chung 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 4,8 triệu USD để nhập khẩu 2.806 tấn thịt heo đã qua giết mổ từ nước ngoài.

Trong 20 ngày đầu tháng 7, giá heo hơi trên cả nước tăng mạnh do người dân mới tái đàn nên nguồn cung trên thị trường còn hạn chế, Bộ Công Thương cho biết. Việc các công ty chăn nuôi lớn của miền Bắc tăng giá heo hơi cũng là động lực đẩy giá heo trong dân lên cao. Hiện tại, giá heo xuất tại kho của các công ty đang vào khoảng 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc được giao dịch trong khoảng 51.000 – 55.000 đồng/kg và vẫn đang trong xu hướng tăng. Đây vẫn là khu vực có mức giá heo cao nhất cả nước. Tại miền Trung, heo được trả giá trong khoảng 43.000 – 53.000 đồng/kg, và tại miền Nam là 46.000 – 48.000 đồng/kg.

Nhập khẩu thịt từ Hà Lan, Pakistan tăng

Tính chung mặt hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, Việt Nam đã nhập khẩu 26.870 tấn với tổng trị giá đạt 38,68 triệu USD trong tháng 6, theo thống kê của Tổng cục Hải quan. Đáng lưu ý là nhập khẩu thịt heo từ Hà Lan, Pakistan tăng chóng mặt trong khi nhập khẩu từ một số thị trường truyền thống đều giảm hơn 20% so với tháng 6.

Cụ thể, nhập khẩu thịt từ Hà Lan và Pakistan trong tháng 6 đạt 2.610 tấn và 588 tấn, lần lượt tăng tới 282,1% và 197% so với tháng 5. Ngược lại, khối lượng thịt nhập khẩu từ Mỹ, Ấn Độ và Ba Lan - hai thị trường chính cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam - lại giảm 25,8%, 27,9% và 24,6%.

Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 35 thị trường trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ cung cấp 30% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của Việt Nam, với sản lượng đạt 8,07 nghìn tấn, trị giá 10,35 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 20,7% về trị giá so với tháng 5/2018.

Đứng thứ hai là Hàn Quốc, chiếm 10,9% tổng lượng thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu, với sản lượng đạt 2,92 nghìn tấn, tăng 0,5% về lượng nhưng giảm 4,6% về trị giá so với tháng 5/2018./.