29/03/2024 lúc 17:17 (GMT+7)
Breaking News

Thêm 47 VĐV Việt Nam lên đường dự ASIAD 2018 vào ngày mai

VNHNO - Đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia từ hôm 11/8 để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam. Sáng 14/8, những vận động viên (VĐV) đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 cũng đã lên máy bay xuất phát đến Indonesia để chuẩn bị tranh tài.

VNHNO - Đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia từ hôm 11/8 để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam. Sáng 14/8, những vận động viên (VĐV) đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 cũng đã lên máy bay xuất phát đến Indonesia để chuẩn bị tranh tài.

Các đội lần lượt sang Indonesia từ 14/8 – 17/8

Sáng sớm ngày 14/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các đồng đội trong đội tuyển bắn súng đã có mặt tại sân bay Nội Bài để tham dự lễ tiễn đoàn thể thao Việt Nam sang Indonesia dự ASIAD 2018. Ngoài ra, các VĐV của đoàn thể dục dụng cụ như Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, HLV Trương Minh Sang cũng có mặt trong buổi lễ.

Lễ tiễn đoàn thể thao Việt nam tham sự ASIAD 2018 (Nguồn: Internet)

Các VĐV đã di chuyển vào TP.HCM để hội ngộ cùng với các đội tuyển bơi lội, cử tạ và cùng đáp chuyến bay đi Indonesia. Kết thúc ngày 14/8, đã có 5 đội tuyển có mặt tại Indonesia bao gồm: đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đội tuyển bắn súng, đội thể dục dụng cụ và đội tuyển cử tạ.

Ngày 15/8, 15 thành viên của đội tuyển vật, 13 thành viên còn lại của đội tuyển bắn súng và 5 vận động viên còn lại của đội tuyển bơi sẽ di chuyển sang Indonesia. Ngày 16/8, 118 VĐV thuộc 7 đội tuyển Wushu, Taekwondo, đấu kiếm, Rowing, quần vợt, cầu mây và những VĐV còn lại của bộ môn thể dục dụng cụ sẽ tiếp tục lên đường. Đến ngày 17/8, 47 VĐV của các đội bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền nữ, đua xe đạp, cử tạ sẽ lên máy bay tới tranh tài tại ASIAD 2018.

Lịch thi đấu cụ thể

ASIAD 2018 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/8 tại Indonesia. Ngoài môn bóng đá nam đã bắt đầu thi đấu từ 10/8, các bộ môn còn lại sẽ diễn ra từ 18/8 đến ngày 2/9. Năm nay đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2018 với tổng cộng 352 vận động viên. Những VĐV Việt Nam có khả năng đoạt huy chương bao gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate), Nguyễn Thị Thật (xe đạp).

    

Lịch thi đấu chính thức của ASIAD 2018 (Nguồn:Webthethao)

Lịch thi đấu chính thức của ASIAD 2018 (Nguồn: Webthethao)

Lịch thi đấu chính thức của ASIAD 2018 (Nguồn: Webthethao)