24/04/2024 lúc 17:20 (GMT+7)
Breaking News

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản

VNHNO - Sáng 10-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Hạ nghị sĩ, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

VNHNO - Sáng 10-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Hạ nghị sĩ, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao đổi với ông Kazuyuki Nakane tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác quốc phòng được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước quan tâm, thúc đẩy và đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng lợi ích của hai bên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, phát triển của mỗi nước và củng cố hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, ông Kazuyuki Nakane cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời khẳng định, trên cương vị của mình sẽ đóng góp thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương được ký tháng 10-2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng được ký tháng 4-2018.Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn thời gian tới, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc phòng, nhất là trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, hải quân, cứu hộ cứu nạn; phòng, chống thảm họa thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc… nhằm nỗ lực đưa quan hệ quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Theo QĐND