25/04/2024 lúc 00:38 (GMT+7)
Breaking News

Phường Hà Cầu: Mặt phố còn... nhếch nhác

VNHNO - Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số tuyến ngõ, phố trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội ngày càng nhiều  

VNHNO - Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số tuyến ngõ, phố trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội ngày càng nhiều  


Điển hình cho sự nhếc nhác bộ mặt đô thị trên địa bàn phường Hà Cầu là tại phố Lương Văn Can (mới), gần như toàn bộ tuyến phố mới này bị các hàng quán chiếm dụng để kinh doanh và phục vụ kinh doanh..

Các chủ kinh doanh tận dụng từng cm vỉa hè để bày bàn, ghế bàn hàng ăn, cà phê… dưới lòng đường thì được tận dụng để xếp xe cho khách.

Theo ghi nhận của PV vào sáng ngày 19-8, các điểm kinh doanh như Café Phong Thủy, quán bún lòng gia truyền, Tree coffee house, bún miến Hanh Bích, bún chả Hoa Tâm, phở Tiến Oanh đã “góp phần” biến bộ mặt đô thị phường Hà Cầu trở nên xấu xí, trước sự “bất lực” của chính quyền cũng như CA phường Hà Cầu.


Sự thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm của lực lượng chức năng khiến cho bộ mặt đô thị tại một số tuyến phố của phường Hà Cầu ngày càng thêm nhếch nhác. Ảnh: Khánh Phong


Tình trạng chiếm dụng vỉa hè phục vụ kinh doanh không chỉ diễn ra trên phố Lương Văn Can, mà tại phố Lê Hồng Phong vỉa hè bị chiếm dụng nhiều, khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Điển hình là các các địa chỉ như phở bò 105, vỉa hè trước cổng vào miếu Cầu Đơ, quán ăn số 139, bún ngan số 87, điểm kinh doanh hàng hóa Minh Hợp số 155, số 60, 62…những điểm vi phạm này đều cách trụ sở CA phường Hà Cầu vài chục mét.

Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 ngày 16-3-2018 của Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn TP năm 2018 đã triển khai được hơn 5 tháng.

Đối với lĩnh vực TTĐT, Mệnh lệnh số 02 yêu cầu: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; “chợ cóc”, “chợ tạm”, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, địa bàn công cộng gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường; ô dù, biển quảng cáo, rao vặt trái phép; lều quán, mái che, mái vảy, bục bệ, cầu dẫn không đúng quy định; vi phạm hành lang an toàn bảo vệ đê, lưới điện, khai thác cát trái phép; bến bãi tập kết, bốc xếp vật liệu xây dựng trái phép; các điểm trông giữ phương tiện trái phép…

Mệnh lệnh yêu cầu là vậy nhưng chứng kiến những vi phạm TTĐT đang diễn ra hàng ngày tại phố Lương Văn Can (mới) và phố Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, khiến người ta đặt câu hỏi về lực lượng chức năng phường Hà Cầu, mà nòng cốt là CA phường đang "phớt lờ" Mệnh lệnh 02(?).

Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo PL&XH