29/03/2024 lúc 21:03 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

VNHN-Ngày 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hack-Yong đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

VNHN-Ngày 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hack-Yong đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hack-Yong. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá chuyến thăm Việt Nam của ông Kim Hack-Yong có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược hai nước nói chung. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc. Thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai bên cùng xây dựng kế hoạch phối hợp để chuẩn bị tốt cho hoạt động Tổng thống Mun Che In dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Quốc hội Hàn Quốc không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại; tiếp tục nghiên cứu, có các biện pháp hữu hiệu để giảm mức nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc; hỗ trợ duy trì cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại và vốn vay ODA; sớm ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016-2020 và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIMBANK) duy trì lãi suất ưu đãi cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, nhiều năm qua, Chính phủ Hàn Quốc luôn tạo mọi điều kiện để các cô dâu người Việt trên đất nước Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ trước tòa án. Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp của hai bên, Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước; hỗ trợ thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục; mở rộng việc dạy tiếng Hàn và tiếng Việt, nhất là dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn tại Hàn Quốc; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Hàn Quốc như: Rút ngắn thời gian làm thủ tục, nghiên cứu việc miễn thị thực cho du khách Việt Nam sang du lịch, mở rộng diện được miễn thị thực nhập cảnh Hàn Quốc...

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Kim Hack-Yong nhấn mạnh, 25 năm qua, quan hệ hai nước đã có những bước trưởng thành tích cực, phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu; là đối tác quan trọng của nhau trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, quốc phòng và an ninh...

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục duy trì vị thế là đối tác lớn nhất về đầu tư, cung cấp vốn ODA, du lịch và thương mại tại Việt Nam; đồng thời cảm ơn và đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới.