20/04/2024 lúc 05:06 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Khởi tố bắt tạm giam hiệu trưởng tự phong

VNHNO - Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an Thành Phố Bảo Lộc đã tiến hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi) đồng thời, tiến hành lệnh khám xét trụ sở của Công ty CP Việt Mỹ Education (tại số 131 Nguyễn Chí Thanh, phường 2,Thành phố Bảo Lộc) và trụ sở chính trường Cao Đẳng “chui” Việt Mỹ (tại 45 Lý Tự Trọng, phường 1, Thành Phố Bảo Lộc).

VNHNO - Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an Thành Phố Bảo Lộc đã tiến hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi) đồng thời, tiến hành lệnh khám xét trụ sở của Công ty CP Việt Mỹ Education (tại số 131 Nguyễn Chí Thanh, phường 2,Thành phố Bảo Lộc) và trụ sở chính trường Cao Đẳng “chui” Việt Mỹ (tại 45 Lý Tự Trọng, phường 1, Thành Phố Bảo Lộc).

Chiều 16/8/2018, ông Nguyễn Quốc Phú, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi, ngụ phường 2, Thành Phố Bảo Lộc), nguyên là “hiệu trưởng” Trường Cao đẳng “chui” Việt Mỹ (trụ sở đóng tại số 45 Lý Tự Trọng, phường 1, Thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước”.

Ông Hoàng Ngọc Duy (áo đen ở giữa)

Năm 2016 - 2017, ông Duy tự gắn bảng "Trường trung cấp nghề Việt Mỹ" trước trụ sở Công ty của mình. Sau đó thành lập Trường Cao đẳng “chui”, tự phong cho mình chức danh Hiệu trưởng, tổ chức tuyển sinh, đào tạo hệ trung cấp và cao đẳng với nhiều ngành học như Pháp luật, Kế toán, Sư phạm mầm non, Thư viện - thiết bị trường học, Y sĩ đa khoa và Dược. Ông Duy đã làm giả các hồ sơ, thủ tục để đăng ký con dấu mang tên Trường Cao đẳng Việt Mỹ để giao dịch và cấp bằng trung cấp, cao đẳng cho nhiều học viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra trường còn tổ chức lớp đào tạo đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học (10 học viên) và giáo dục mầm non (27 học viên); tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng và cấp hàng trăm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) các hạng II và III cho những học viên là giáo viên ở các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Thành Phố Bảo Lộc. Các chứng chỉ TCCDNN này có chữ ký của hiệu trưởng và con dấu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mà ông Duy bảo rằng mình đã có hợp đồng liên kết đào tạo. Vừa qua, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã có văn bản khẳng định: “Nhà trường không có bất kỳ hình thức liên kết nào với Trường Cao đẳng Việt Mỹ; phôi chứng chỉ không phải do nhà trường in; dấu đóng trên chứng chỉ không phải là dấu của nhà trường; chữ ký trên chứng chỉ không phải chữ ký của PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 2”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Sinh