19/04/2024 lúc 07:05 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Hậu Lộc: Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế bền vững

VNHNO - Hậu Lộc là đồng bằng ven biển giàu truyền thống văn hóa của tỉnh Thanh Hóa. Bước vào công cuộc đổi mới mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song bằng sự chỉ  đạo sát sao của huyện ủy, UBND Huyện, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế phát triển, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

VNHNO - Hậu Lộc là đồng bằng ven biển giàu truyền thống văn hóa của tỉnh Thanh Hóa. Bước vào công cuộc đổi mới mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song bằng sự chỉ  đạo sát sao của huyện ủy, UBND Huyện, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế phát triển, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu ngành đúng hướng; nhiều lĩnh vực tăng so với cùng kỳ và kế hoạch. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 13,95%, giá trị sản xuất 3.797 tỷ đồng, bằng 52,7% KH, tăng 13,95% CK, trong đó: Nông - lâm - thủy sản 1.307 tỷ đồng, bằng 52,4 KH, tăng 6,7% CK; công nghiệp xây dựng 1.545 tỷ đồng, bằng 52,5% KH, tăng 18,2% CK; dịch vụ 945 tỷ đồng, bằng 53,7% KH, tăng 14,8% CK.

Lễ hội Cầu ngư truyền thống ở Hậu Lộc

Lĩnh vực giao thông, đầu tư cơ bản, tiếp tục chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang  bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều gắn với xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo Quyết định 4455/QĐ – UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Công tác quản  lý đầu tư XDCB, giám sát thi công chặt chẽ hơn, những vướng mắc ách tắc trong GPMB được tập trung tháo gỡ, đảm bảo cho các dự án được triển khai thuận lợi. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt 1.208 tỷ đồng, vượt 0,7% so với kế hoạch, tăng 41,6 CK . Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện; toàn huyện có 08 xã, 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1,3 tiêu chí so với bình quân chung toàn tỉnh.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền đã bám sát vào các sự kiện nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm để tuyên truyền kịp thời đúng định hướng. Nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, lễ hội được tổ chức như: tổ chức công nhận Lễ hội Cầu ngư là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; lễ đón nhận Bằng công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập xã Xuân Lộc …, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tu bổ tôn tạo Nhà lưu niệm chiến sỹ cách mạng Nguyễn Chí Hiền (xã Hòa Lộc); Đình làng Miễu Nhị (xã Liên Lộc). Quản lý Nhà nước về văn hóa, lễ hội được tăng cường, các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về lễ hội, đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát  triển, đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Hậu Lộc lần thứ V.

 Giáo dục - đào tạo được nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nội quy, quy chế của Ngành đối với các cấp học, trường học, củng cố vững chắc phổ cập giáo dục, hoàn thiện tốt nhiệm vụ năm học 2017- 2018; kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT được tổ chức an toàn nghiêm túc. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả tích cực, đến nay tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 72,1%, cao hơn bình quân trung toàn tỉnh 7,6%.

Thủ tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ cải cách thủ tục hành chính, gắn kiểm soát thủ tục hành chính với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, công khai minh bạch, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư», Hậu Lộc đã trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh Thanh Hoá về làm tốt công tác xây dựng gia đình, làng, xã văn hoá, phát huy hiệu quả truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”...Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng  vượt qua những khó khăn, thách thức, huyện Hậu Lộc đã có những bước tiến rõ rệt trên con đường hội nhập của đất nước.

Với những quyết tâm lớn, khát vọng lớn mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Hậu Lộc đã và đang thực hiện, chúng tôi tin tưởng và chúc cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hậu Lộc sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra,  đưa Hậu Lộc trở thành huyện mạnh về kinh tế, vững về chính trị, ổn định về an ninh, quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa. 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VNHN THANH HÓA