19/04/2024 lúc 19:22 (GMT+7)
Breaking News

Giải thưởng 4.000 USD và cơ hội đến Mỹ cho Startup Việt

VNHNO - Từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2018, Trung tâm Hoa Kỳ phối hợp với Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sỹ (Swiss EP) và Hatch Ventures tổ chức cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường dành cho các nhà nghiên cứu và người khởi nghiệp.

VNHNO - Từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2018, Trung tâm Hoa Kỳ phối hợp với Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sỹ (Swiss EP) và Hatch Ventures tổ chức cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường dành cho các nhà nghiên cứu và người khởi nghiệp.

Ngày nay vấn đề môi trường đang ngày càng nhức nhối, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe con người, chủ đề môi trường luôn có sức hút và nhận nhiều sự chú ý của xã hội. Từ trước, các nghiên cứu và biện pháp để khắc phục cải thiện môi trường đã được đề xuất khá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ khả thi. Bên cạnh đó, các giải pháp được đề ra còn thiếu tính bền vững, chưa có khả năng nhân rộng cũng như thiếu các đơn vị, tổ chức để điều hành việc ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn.

Trung tâm Hoa Kỳ phối hợp với Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sỹ (Swiss EP) và Hatch Ventures đã đứng ra tổ chức cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường dành cho các nhà nghiên cứu và người khởi nghiệp với mục đích kết nối các nhà nghiên cứu có kiến thức chuyên môn về môi trường với những người có kỹ năng khởi nghiệp để tạo ra giải pháp bền vững cho môi trường sinh thái. Không chỉ mong muốn tái tạo và bảo vệ môi trường, cuộc thi còn nhằm khuyến khích việc nghiên cứu học thuật đi đôi với tinh thần khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo.

Cách thức tham gia cuộc thi

Các nhà nghiên cứu sẽ giới thiệu dự án nghiên cứu có ứng dụng thực tế của mình với các doanh nhân khởi nghiệp, từ đó các đội khởi nghiệp sẽ được thành lập. Các công ty khởi nghiệp về môi trường và năng lượng đang hoạt động cũng có thể tham gia. Các đội dự thi được chọn sẽ tham gia một đợt huấn luyện và được kết nối với các cố vấn về khởi nghiệp. Tại Ngày hội Demo Day, 6 đội xuất sắc nhất sẽ được vinh danh, trao vốn khởi nghiệp và có cơ hội tham gia vào các hoạt động tiếp theo giúp quảng bá sản phẩm và danh tiếng.

Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi được chia làm 3 vòng thi chính với các nội dung như sau:

Vòng một

Diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Tại đây các nhà nghiên cứu trình bày về thực tiễn và kết quả nghiên cứu với các doanh nhân. Doanh nhân khởi nghiệp và các nhà nghiên cứu lập đội khởi nghiệp. Sau đó các đội khởi nghiệp sẽ được thành lập. Các startup về môi trường và năng lượng đang hoạt động cũng có thể tham gia.

Vòng hai

Diễn ra từ ngày 29/8 đến 31/8, các đội dự thi được chọn sẽ tham gia đợt huấn luyện và được kết nối với các cố vấn về khởi nghiệp.

Vòng cuối

Vòng cuối với tên gọi "Demo Day" tổ chức vào ngày 8/11 sẽ vinh danh 6 đội xuất sắc nhất và được trao vốn khởi nghiệp. Các đội này sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tiếp theo giúp quảng bá sản phẩm và thương hiệu.

Giải thưởng và cơ hội dành cho startup Việt

Đội khởi nghiệp về nhất được thành lập trong khuôn khổ cuộc thi sẽ nhận số vốn đầu tư là 3.000 USD.  Đội đạt giải nhì và ba lần lượt nhận được 2.000 USD và 1.000 USD.

Phần thưởng cao nhất dành cho các công ty khởi nghiệp sẵn có là được cấp số vốn 4.000 USD để hoạt động và ứng dụng công nghệ cải thiện môi trường vào thực tiễn. Các đội khởi nghiệp có thể đăng ký tham dự cuộc thi sớm nhất trước tháng 8.