29/03/2024 lúc 02:12 (GMT+7)
Breaking News

Đội tuyển Olympic Việt Nam công bố đội hình dự ASIAD 2018

VNHNO -

VNHN - Sau trận đấu cuối cùng ở Giải bóng đá quốc tế U23-Cúp VinaPhone 2018 với U23 Uzbekistan, danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 đã được công bố.

Theo đó, đội tuyển Olympic Việt Nam gồm 11 thành viên ban huấn luyện do ông Dương Vũ Lâm làm trưởng đoàn và 20 vận động viên.

Danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Ảnh: vff.org.vn

Từ danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho Giải giao hữu quốc tế U23-Cúp VinaPhone 2018, HLV trưởng Park Hang-Seo đã chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất cho chiến dịch ASIAD sắp tới, với nòng cốt là đội U23 đã tạo nên kỳ tích giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á hồi đầu năm tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc).

Trong 10 cầu thủ không được chọn (Văn Lâm, Minh Vương, Tấn Sinh, Thành Long, Hồng Duy, Minh Tuấn, Việt Hưng, Tiến Linh, Văn Sơn và Trọng Đại), ngoài trường hợp của Hồng Duy và Trọng Đại bị chấn thương, việc thủ thành Văn Lâm và tiền vệ Minh Vương không góp mặt được đánh giá là khá đáng tiếc. HLV Park Hang-Seo vẫn đặt niềm tin nơi khung gỗ vào Bùi Tiến Dũng. Dự bị cho thủ thành người Thanh Hóa sẽ là Nguyễn Văn Hoàng.

Đội hình Olympic Việt Nam gặp Olympic Uzbekistan tại giao hữu quốc tế cúp VinaPhone 2018. Ảnh: Trọng Hải

Văn Lâm bị loại đồng nghĩa với ba gương mặt trên 23 tuổi góp mặt gồm có tiền vệ Hùng Dũng, hai tiền đạo Văn Quyết và Anh Đức. CLB Hà Nội đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 8 gương mặt, tiếp đến là CLB HAGL với 4 cầu thủ.

Dự kiến ngày 11-8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD môn bóng đá nam. Thầy trò Park Hang-Seo lần lượt gặp các đối thủ Olympic Pakistan (14-8), Olympic Nepal (16-8) và Olympic Nhật Bản (19-8)

Theo QĐND