19/04/2024 lúc 10:43 (GMT+7)
Breaking News

Ánh Viên và niềm hy vọng đổi màu huy chương tại Asiad 2018

VNHNO - Khoảng hơn một tuần nữa, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ chính thức diễn ra tại Indonesia. Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 352 vận động viên, thi đấu tại 32 môn. Trong đó, các môn thể thao mũi nhọn được kì vọng sẽ mang về huy chương cho thể thao Việt Nam là bắn súng, cử tạ, bơi lội. Nguyễn Thị Ánh Viên – cô gái vàng của làng bơi lội là một trong số những nhân tố nhận được kỳ vọng cao nhất từ phía khán giả.

VNHNO - Khoảng hơn một tuần nữa, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ chính thức diễn ra tại Indonesia. Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 352 vận động viên, thi đấu tại 32 môn. Trong đó, các môn thể thao mũi nhọn được kì vọng sẽ mang về huy chương cho thể thao Việt Nam là bắn súng, cử tạ, bơi lội. Nguyễn Thị Ánh Viên – cô gái vàng của làng bơi lội là một trong số những nhân tố nhận được kỳ vọng cao nhất từ phía khán giả.

Bản thân Ánh Viên cũng tự tin cho biết chưa bao giờ cô lại có thành tích cao trong tập luyện như thời điểm này. VĐV người Cần Thơ khẳng định cô sẽ có huy chương tại Asiad 2018.

Những thành tích chuẩn bị ấn tượng

Tại Sea Games 29, Ánh Viên thi đấu ở 12 nội dung. Cô giành được tổng cộng 8 HCV, 2HCB và phá 3 kỷ lục của Đại hội. Ánh Viên là VĐV đoạt nhiều huy chương nhất Sea Games 29 với khả năng thi đấu bền bỉ ở nhiều nội dung.

Ánh Viên có những sự chuẩn bị ấn tượng cho ASIAD 2018- nguồn Internet

Tháng 4 vừa qua, tại giải bơi Pro Swim Series được tổ chức tại Mesa (Mỹ), Ánh Viên cũng đã giành HCV ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp. Đây là những bước chuẩn bị đầy tích cực và hứa hẹn cho Ánh viên tại ASIAD 2018.

Niềm tin đổi màu huy chương

Tại ASIAD 2014, Ánh Viên đoạt 2 HCĐ ở 200m ngửa (2 phút 12 giây 25) và 400m cá nhân hỗn hợp (4 phút 39 giây 65). Đây vốn là những nội dung sở trường của kình ngư người Cần Thơ. Tuy nhiên nếu căn cứ vào thành tích ở Sea Games 29 thì nội dung duy nhất mà Ánh Viên có khả năng tranh chấp ở đấu trường châu lục vào năm tới là 200m tự do (HCĐ ASIAD 2014 có thành tích là 1 phút 59 giây 34 còn thành tích của Ánh Viên tại Sea Games 29 là 1 phút 59 giây 24).

Ánh Viên mang về hai huy chương đồng cho bơi lội Việt Nam tại ASIAD 2014 - nguồn: Getty Images

Hai nội dung Ánh Viên từng giành huy chương ở ASIAD thì thành tích lại đang sụt giảm: từ 2 phút 12 giây 25 xuống còn 2 phút 13 giây 64 (200m ngửa), từ 4 phút 39 giây 65 xuống còn 4 phút 45 giây 82 (400m hỗn hợp). Nếu Ánh Viên không thể cải thiện được thành tích thì rất có thể sẽ không có khả năng bảo vệ được chiếc HCĐ, chứ chưa nói tới việc đổi màu huy chương. Mặc dù vậy, Ánh Viên cho biết sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ giúp cô đạt thành tích cao nhất.

Nỗ lực vượt qua chứng trầm cảm

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018, HLV Đặng Anh Tuấn đã tiết lộ thông tin khá bất ngờ. Ông cho biết cô học trò của mình từng gặp phải trầm cảm dẫn tới ảnh hưởng nhiều về thành tích cá nhân.

Ông Đặng Anh Tuấn cho biết, Ban huấn luyện (BHL) đã phải nhờ tới bác sĩ tâm lý điều trị cho Ánh Viên trong suốt 3 tháng. Do Ánh Viên tự suy nghĩ rằng mình chưa làm hài lòng BHL, dẫn tới những ức chế nhất định. Từ đó, nữ kình ngư ngày càng bị áp lực hơn vì thành tích. Kết quả, tại Sea Games 29, cô đã thi đấu không tốt ở nội dung 200m bướm. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chia sẻ hiện tại Ánh Viên đã dần trở lại, vượt qua được chứng trầm cảm và sẵn sàng bước vào tranh tài tại ASIAD 2018.

HLV Đặng Anh Tuấn cùng Ánh Viên vượt qua thời gian mắc chứng trầm cảm - nguồn : Internet

ASIAD 18 sẽ khai mạc vào ngày 18/8 và bế mạc ngày 2/9 tại Indonesia. Các nội dung bơi lội bắt đầu thi đấu từ ngày 19/8.