29/03/2024 lúc 19:21 (GMT+7)
Breaking News

10 người tử vong vì mưa lũ sau bão số 4

VNHNO - Ngày 19/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến ngày 18/8 mưa, lũ sau bão số 4 đã làm 10 người chết, tăng 4 người so với ngày 17/8.

VNHNO - Ngày 19/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến ngày 18/8 mưa, lũ sau bão số 4 đã làm 10 người chết, tăng 4 người so với ngày 17/8.

Trong đó Sơn La 2 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa 1 người do sạt lở đất đá, 1 người do lũ cuốn trôi; Nghệ An 6 người do lũ cuốn trôi. Có 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi: Sơn La 1 người, Thanh Hóa 1 người.

Hiện các tuyến đường vẫn đang sạt lở gây ách tắc giao thông là Quốc lộ 6C, 43, 4G địa phận tỉnh Sơn La; Quốc lộ 37 địa phận tỉnh Yên Bái bị sạt lở taluy dương; các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 16, 217, 217B, 47 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở; các tuyến Quốc lộ 7, 15, 16, 48, 48C, 48D, 48E thuộc địa phận tỉnh Nghệ An bị ngập và sạt lở một số điểm.

Quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La hư hỏng nặng do mưa lũ

Ngoài ra còn một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ.

Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.

Cho đến nay đã xảy ra 3 sự cố đê điều: Tỉnh Bắc Giang 2 sự cố kênh cánh cống (cống Đa Mai, đê hữu Thương và cống Yên Ninh, đê tả Cầu).

Địa phương đã xử lý xong trong ngày 18/8, hiện cánh cống đã được đóng kín. Tỉnh Thanh Hóa xảy ra 1 sự cố bãi sủi tại K16+360 đê tả Chu. Địa phương đã xử lý giờ đầu và tiếp tục theo dõi sự cố.

Theo báo cáo của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam, sáng 18/8, tại ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xảy ra giông lốc gây sập tường nhà dân, làm 2 người chết (Bà Trần Thị Út 59 tuổi và cháu Nguyễn Thị Niêm 4 tuổi).

Hiện các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1068 ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 38 ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai…

Tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả do mưa, lũ sau bão gây ra, nhất là Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An; tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại Sơn La, Thanh Hóa; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An bố trí nơi ở cho các hộ dân bị mất nhà cửa, đảm bảo sinh hoạt cho những hộ dân phải sơ tán và bị cô lập tại 26 xóm, bản thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghĩa Đàn. Kiểm soát chặt chẽ giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu.

Vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; tuần tra canh gác, kịp thời xử lý giờ đầu các sự cố đê điều.

Trước những thiệt hại do bão số 4 gây ra đối với nhân dân các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Mường Lát…, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới điều động 34 lượt phương tiện, ôtô, tàu, xuồng; trên 420 lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nắm các hộ dân trong khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét do mưa lũ, triều cường để di dời đến nơi an toàn.

Cán bộ chiến sỹ các Đồn Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí máy móc, phương tiện tổ chức giải tỏa các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15C, trong đó tập trung các khu vực bị nặng, các điểm giao thông xung yếu từ xã Trung Lý đi thị trấn Mường Lát.

Do mưa đã giảm nên huyện Mường Lát phấn đấu đến cuối giờ chiều 19/8 sẽ cơ bản giải tỏa xong, thông tuyến trở lại Quốc lộ này.

Đến chiều 18/8, các tuyến đường lên huyện Bá Thước cơ bản đã được giải tỏa, thông tuyến.

Đối với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, huyện cũng đã di dời 102 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án khắc phục thiệt hại về lúa, hoa màu…, khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định đời sống nhân dân sau bão.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các đồn trên tuyến biên giới tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã biên giới và địa phương bám sát diễn biến cũng như ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến quốc lộ, cũng như rà soát, kịp thời di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở tới nơi an toàn.

6 người chết và mất tích do mưa lũ tại Kỳ Sơn, Nghệ An

Ngày 19/8, tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nước lũ trên sông Nậm Mộ đã rút song lượng bùn đất sau khi nước rút để lại tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Mường Xén rất lớn.

Theo TTXVN, ngay sau khi nước rút, huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện cùng người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Chính quyền huyện Kỳ Sơn đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, Ban chỉ huy Quân sự huyện, công an phối hợp với người dân cào bùn tại các trục đường chính, trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính, trường học và ở trong các nhà dân.

Cùng với sức người, các lực lượng chức năng đã huy động cả xe ủi để ủi bùn; tiến hành lắp máy bơm đưa nước từ sông Nậm Mộ để làm loãng bùn cho dễ cào khỏi các tuyến đường chính và ở các khu dân cư.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Kỳ Sơn là một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề nhất. Trên địa bàn huyện đã có 6 người chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi. Nước lũ cũng làm 16 nhà dân bị sập; 103 hộ dân phải di dời do ngập và sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước.

Hiện nay, vẫn còn 3 xã gồm: Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải đang bị nước lũ cô lập.

Ông La Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, cho biết để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương cần thực hiện phương châm “4 tại chỗ.”

Trong sáng 19/8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện La Văn Chánh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có người tử vong trên địa bàn huyện trong đợt mưa lũ vừa qua; huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong, mất tích 5,4 triệu đồng.

Hiện nay, huyện Kỳ Sơn cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Theo Văn Phòng Chính Phủ